12/03/2019 12:09 GMT+7

Căng thẳng leo thang khi Mỹ rút hết cán bộ ngoại giao khỏi Venezuela

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 11-3 thông báo trên tài khoản Twitter cho biết chính quyền Mỹ sẽ rút toàn bộ số nhân sự còn lại tại đại sứ quán Mỹ ở Venezuela về nước trong tuần này.

Căng thẳng leo thang khi Mỹ rút hết cán bộ ngoại giao khỏi Venezuela - Ảnh 1.

Tòa nhà đại sứ quán Mỹ tại thủ đô của Venezuela - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phát thông cáo về sự việc, cho biết Mỹ sẽ rút toàn bộ số nhân sự ngoại giao còn lại ở Venezuela về nước.

"Giống như quyết định ngày 24-1 là rút tất cả những người đi theo và giảm số nhân sự tại đại sứ quán xuống mức tối thiểu, quyết định này phản ánh tình trạng đang xấu đi tại Venezuela. (Quyết định này) cũng kết luận rằng sự hiện diện của các cán bộ ngoại giao Mỹ tại đại sứ quán đã trở thành điều hạn chế với chính sách của Mỹ", thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu.

Tuy nhiên, thông báo không nói rõ ngày giờ cụ thể toàn bộ số nhân viên ngoại giao còn lại của Mỹ sẽ rút khỏi Venezuela.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã hối thúc các công dân Mỹ đang ở tại quốc gia Nam Mỹ "nên cân nhắc kỹ tới việc rời khỏi Venezuela".

Trước đó, ngày 24-1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã từng yêu cầu "các nhân viên chính phủ Mỹ thuộc diện không cấp bách rời khỏi Venezuela".

Nhà báo Mỹ được Venezuela phóng thích kể gì khi về nước? Nhà báo Mỹ được Venezuela phóng thích kể gì khi về nước?

TTO - Cody Weddle, một nhà báo 29 tuổi làm việc cho nhiều hãng thông tấn Mỹ, đã về tới Florida an toàn ngày 7-3 (giờ Mỹ) sau khi bị an ninh Venezuela bắt giữ rồi phóng thích sau 12 giờ tra hỏi về năm vị tướng Venezuela bí ẩn.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Venezuela Mỹ