08/04/2023 19:40 GMT+7

Căng mình dọn phao xốp nổi đầy vịnh Hạ Long

Lực lượng chức năng đang phải căng mình thu gom lượng lớn phao xốp trôi nổi đầy mặt vịnh Hạ Long, Quảng Ninh gây ấn tượng xấu cho khách tham quan.

Căng mình dọn phao xốp nổi đầy vịnh Hạ Long - Ảnh 1.

Ban quản lý vịnh Hạ Long huy động cán bộ, nhân viên tham gia thu gom phao xốp nổi trôi khắp mặt vịnh - Ảnh: HOÀNG QUỲNH

Thời gian gần đây, trên vịnh Hạ Long xuất hiện số lượng lớn phao xốp trôi nổi gây ấn tượng xấu cho du khách tham quan buộc chính quyền địa phương phải huy động tổng lực người, phương tiện tỏa đi thu gom.

Phao xốp nổi trôi khắp vịnh, do đâu?

Thông tin từ Ban quản lý vịnh Hạ Long, phần lớn phao xốp trôi nổi trên mặt vịnh là do các hộ dân nuôi trồng thủy sản thiếu ý thức, xả ra biển trong quá trình tháo dỡ, di dời các lồng bè.

Đáng nói, để phát hiện quả tang và xử lý những trường hợp vi phạm như thế này rất khó khăn.

Tình trạng rác thải, phao xốp nổi lềnh bềnh khắp mặt vịnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan môi trường của Di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời gây cản trở không nhỏ việc lưu thông của các tàu, thuyền trên vịnh.

Căng mình dọn phao xốp nổi đầy vịnh Hạ Long - Ảnh 2.

Tàu thuyền được huy động để thu gom phao xốp trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong ngày 8-4 - Ảnh: HOÀNG QUỲNH

Để xử lý tình trạng này, Ban quản lý vịnh Hạ Long đã phải huy động 25 tàu, xuồng, đò cùng gần 100 người đi vớt rác tại tất cả các luồng, tuyến tham quan đưa về bờ tập kết xử lý.

Ông Nguyễn Bá Căn - phó giám đốc Trung tâm bảo tồn 2, Ban quản lý vịnh Hạ Long - cho biết đơn vị huy động mọi nguồn lực từ các phòng, ban và Công ty CP Công viên cây xanh lẫn các doanh nghiệp, chủ tàu trên vịnh để thu gom phao xốp nhưng vẫn không xuể vì số lượng phao xốp quá nhiều.

"Các tàu chạy liên tục để vận chuyển rác vào bờ, mỗi ngày thu gom hàng tấn phao xốp, kích thước các loại phao xốp lại cồng kềnh nên việc thu gom rất vất vả, tốn kém" - ông Căn nói.

Căng mình dọn phao xốp nổi đầy vịnh Hạ Long - Ảnh 3.

Các loại phao xốp có kích thước lớn, cồng kềnh khiến việc thu gom vất vả, tốn kém - Ảnh: HOÀNG QUỲNH

Mở đợt cao điểm thu gom phao xốp

Ngày 8-4, UBND TP Hạ Long tiếp tục mở đợt cao điểm thu gom rác thải, phao xốp trên mặt vịnh Hạ Long. Huy động sự tham gia của công an, quân đội, thanh niên xung kích, người dân và doanh nghiệp.

Trong ngày, có 8 tàu và gần 20 xuồng, đò cùng hàng chục người tham gia công tác thu gom rác từ hòn Dầm Bắc đến khu vực hang Hồ Động Tiên, Núi Lượt, Chân Voi, Tùng Lâm.

Ông Nguyễn Tuấn Minh - phó chủ tịch thường trực UBND TP Hạ Long - cho biết thành phố cũng đã có văn bản phối hợp các địa phương lân cận, yêu cầu các hộ kinh doanh, nuôi trồng thủy sản chủ động xử lý phao xốp trong quá trình tháo dỡ, di dời lồng bè.

Sau đợt cao điểm, sẽ tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường biển trên địa bàn từ ngày 21-4 đến 31-12 và cả các năm tiếp theo.

Căng mình dọn phao xốp nổi đầy vịnh Hạ Long - Ảnh 5.

Mỗi ngày có hàng tấn phao xốp được tập kết về bờ tại TP Hạ Long - Ảnh: HOÀNG QUỲNH

"Chúng tôi kỳ vọng tạo sự chuyển biến căn bản, sâu sắc trong nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp ngành và đặc biệt là người nuôi thủy sản" - ông Minh nêu.

Theo kế hoạch, ngoài việc ra quân đợt cao điểm, TP Hạ Long cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện việc di dời, tháo dỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên địa bàn xong trước ngày 15-4.

Căng mình dọn phao xốp nổi đầy vịnh Hạ Long - Ảnh 6.

Tình trạng rác thải, phao xốp trôi nổi trên mặt vịnh Hạ Long xảy ra nhiều ngày nay gây phản cảm cho khách tham quan, dù tổ chức thu gom liên tục nhưng vẫn không xuể - Ảnh: HOÀNG QUỲNH

Vịnh Hạ Long mỗi ngày vớt 2 tấn rác ven bờVịnh Hạ Long mỗi ngày vớt 2 tấn rác ven bờ

TTO - Đó là thông tin được ông Trần Quốc Minh, giám đốc Ban quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cung cấp trong buổi làm việc với Tuổi Trẻ Online sáng 7-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên