18/03/2009 14:54 GMT+7

Khánh Hòa: phương án thu gom, xử lý rác trên vịnh Nha Trang

THANH YẾN
THANH YẾN

TTO - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt phương án “Phối hợp quản lý thu gom, vận chuyển rác trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy sản trong vịnh Nha Trang".

MlwenKBG.jpgPhóng to
Rác ở cửa sông Cái (Nha Trang) - Ảnh: Thanh Yến
TTO - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt phương án “Phối hợp quản lý thu gom, vận chuyển rác trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy sản trong vịnh Nha Trang".

Phương án nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước trong vịnh và ngăn chặn những tác động có thể ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường biển vịnh Nha Trang; thu gom rác thải trực tiếp ra vịnh Nha Trang và chuyển về bờ bằng tàu vận chuyển rác chuyên dùng.

Theo phương án sẽ xây dựng hầm xử lý rác bằng tường gạch 0,2m, phần nổi trên mặt đất tự nhiên 0,5m và phần chìm 1m, hầm có nắp đậy kín để không gây ô nhiễm môi trường xung quanh và dễ làm vệ sinh khi cần thiết.

Lắp đặt 21 thùng chứa rác có dung tích 150 lít được bố trí ở bốn cụm dân cư trên các đảo, tại nơi có chợ hoặc nơi tập trung dân cư đông; Trang bị bốn xe đẩy được bố trí trên các đảo, dùng vận chuyển rác trong khu dân cư tập kết về cầu cảng các đảo.

Phương án còn thi công đường dẫn trên các bậc thang cấp cho xe đẩy có thể đi được với độ dài khoảng 20m. Ngoài ra cũng thi công đường dẫn cho xe đẩy đưa rác về hố rác để đốt, diện tích khoảng 200m2.

Ban quản lý khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang kết hợp với chính quyền cơ sở tổ chức tập huấn cho người dân đảo và lồng bè nuôi trồng thủy sản biết phân loại rác, sẽ thu các hộ gia đình 5.000 đồng/hộ/tháng.

Đối với các khu dân cư trên đảo: rác được thu nhận tại cầu cảng của các đảo với tần suất hai ngày/lần. Thời điểm thu gom trước 8g30 hằng ngày.

Đối với khu vực lồng bè: rác được thu nhận tại các lồng bè nuôi thông qua một xuồng nhỏ (thúng chai) để chuyển về tàu vận chuyển rác với tần suất một ngày/lần. Thời điểm thu gom trước 15g mỗi ngày. Ngoài ra còn tổ chức phương tiện vớt rác trôi nổi trên mặt nước trong vịnh, trước mắt trong vùng lõi khu bảo tồn biển.

Các phương tiện lưu thông trên vịnh không được thải nước từ tàu ra môi trường có nồng độ dầu vượt quá 0,1 mg/l; trang bị nhà vệ sinh chuyên dùng bằng công nghệ tự hoại, phản ứng bằng vi sinh (không thải trực tiếp ra môi trường mà phải giữ lại két chứa và đưa về bờ xử lý); phải trang bị đủ dụng cụ đựng rác, rác thải phải được tập trung và đưa về bờ xử lý; trên các phương tiện phải có bảng ghi khuyến cáo “Không vứt rác xuống biển”, “Bỏ rác đúng nơi quy định”.

Được biết trên vịnh Nha Trang có 6.000 lồng bè và 596 người trông coi. Lượng rác trung bình trong ngày thải trực tiếp ra môi trường là 9 tấn/ngày. Lượng rác thải bình quân của 2.000 người trên các đảo là 1 tấn/ngày .

THANH YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên