28/07/2020 16:22 GMT+7

'Căng mình' chuẩn bị phương án thi tốt nghiệp THPT trong dịch COVID-19

TRẦN HUỲNH - ĐOÀN CƯỜNG
TRẦN HUỲNH - ĐOÀN CƯỜNG

TTO – Sở Giáo dục và đào tạo một số tỉnh, thành đang cấp bách chuẩn bị phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tình huống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Căng mình chuẩn bị phương án thi tốt nghiệp THPT trong dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Học sinh Đà Nẵng xếp hàng nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT sáng 28-7 - Ảnh: Đ.C

Quảng Nam: địa điểm thi chuẩn bị đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt

Sáng nay 28-7, ông Hà Quốc Thanh - giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam - ký văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố; hiệu trưởng các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc; giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm tin học, ngoại ngữ… yêu cầu tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Sở GD-ĐT Quảng Nam yêu cầu học sinh lớp 12 thực hiện nghiêm túc biện pháp vệ sinh phòng dịch, dành thời gian tập trung ôn tập tại nhà để dự thi tốt nghiệp THPT. Đối với các đơn vị có học sinh ăn, ở nội trú để ôn tập dự thi tốt nghiệp THPT phải đảm bảo mọi biện pháp an toàn và nhắc học sinh giữ gìn vệ sinh sạch sẽ; chia lệch giờ ăn để tránh tập trung đông học sinh vào nhà ăn cùng thời điểm.

Đối với các trường có đặt điểm thi tốt nghiệp THPT phải đảm bảo đầy đủ thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi, nhân viên bảo vệ, phục vụ, thí sinh… Đồng thời, các đơn vị phải có phương án bố trí phòng thi dự phòng để xử lý những tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cũng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của các trung tâm tin học - ngoại ngữ, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, các cơ sở dạy thêm trên địa bàn toàn tỉnh. Các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh phối hợp với phụ huynh học sinh rà soát, nắm bắt tình hình sức khoẻ học sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Khi học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở… phải kịp thời báo cho cơ sở y tế địa phương và sở GD-ĐT.

Đà Nẵng: 100% thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải được đo thân nhiệt

Căng mình chuẩn bị phương án thi tốt nghiệp THPT trong dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Học sinh Đà Nẵng nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT sáng 28-7 - Ảnh: Đ.C

Chiều 28-7, Sở GD-ĐT Đà Nẵng có văn bản gửi các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, trưởng các điểm thi tốt nghiệp THPT về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020. Từ ngày 28-7 cho đến khi học sinh tham dự kỳ thi, gia đình và học sinh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND TP về giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Về việc nhận giấy báo dự thi: Các trường, trung tâm thông báo và tổ chức phát giấy báo dự thi cho học sinh đảm bảo các yêu cầu: Cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ phát giấy báo dự thi phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với học sinh.

Học sinh phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt trước khi làm việc với bộ phận phát giấy báo dự thi để được nhận giấy báo. Giữ khoảng cách an toàn giữa các học sinh đang chờ để được nhận giấy báo dự thi. Các trường, trung tâm thực hiện việc đánh dấu vị trí, bố trí nhân viên nhắc nhở học sinh giữ khoảng cách; xây dựng khung thời gian nhận giấy báo dự thi giữa các lớp để trách việc tập trung đông người.

Ngoài những vật dụng được mang vào phòng thi theo quy định, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên TP phối hợp với phụ huynh dặn dò học sinh mang theo những dụng cụ cá nhân cần thiết sau: bình nước uống cá nhân (bình nhựa hoặc thủy tinh trong suốt, không dán nhãn); khẩu trang (1 cái để đeo và 1 - 2 cái để dự phòng).

Trong thời gian thi, đảm bảo 100% thí sinh dự thi phải được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng học quy chế, phòng thi.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng đã có yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các trường học khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, với những lưu ý đặc biệt với công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bà Lê Thị Bích Thuận - giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng - cho biết đã yêu cầu trưởng các điểm thi bố trí ít nhất hai phòng dự phòng, sắp xếp bàn ghế bảo đảm giãn cách giữa các bàn dành cho thí sinh. Đồng thời làm việc trực tiếp với các phó trưởng điểm phụ trách cơ sở vật chất để kiểm tra, rà soát tất cả các điều kiện đảm bảo an toàn cho cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ và thi sinh… báo cáo tất cả việc này về sở GD-ĐT trước 14h ngày mai 29-7.

Còn hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên phải có trách nhiệm chỉ đạo rà soát tình hình sức khoẻ 100% thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và báo cáo các trường hợp sốt, ho, khó thở… cho sở trước ngày 4-8.

Phú Yên: thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

Ông Phạm Văn Cường – giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên - cũng cho biết vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 19 của Thủ tướng.

"Sở GD-ĐT đã yêu cầu các trường nhắc nhở giáo viên lưu ý đến nội dung tự học trong quá trình ôn tập cho học sinh. Đồng thời, yêu cầu phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc sở, đặc biệt là các trường đặt điểm thi tốt nghiệp THPT khẩn trương xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn cho hoạt động giáo dục và cho kỳ thi tốt nghiệp THPT" - ông Cường cho biết.

thanh-hoa-ong-mai-van-trinh-phat-bieu-1595923840602886088034

Ông Mai Văn Trinh - cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT - phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Thanh Hóa ngày 28-7 - Ảnh: BÌNH AN

Sàng lọc học sinh đi từ vùng dịch trở về

Ngày 28-7, đoàn công tác của Ban chỉ đạo thi quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do ông Mai Văn Trinh - cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT - làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Thanh Hóa.

Ông Mai Văn Trinh lưu ý việc in phiếu trả lời trắc nghiệm phải đúng quy cách, hệ thống camera giám sát, máy tính, máy quét phục vụ làm phách, chấm thi phải được bảo đảm. Cập nhật chính xác, thường xuyên số thí sinh vắng thi, bị đình chỉ thi.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh tăng cường tập huấn cho đội ngũ làm công tác thi, tổ chức tốt ôn tập cho học sinh, đẩy mạnh tuyền thông về kỳ thi; rà soát, sàng lọc học sinh đi từ vùng dịch COVID-19 trở về; xây dựng phương án dự phòng về điểm thi, phòng thi, cán bộ coi thi khi phải tổ chức thi trong điều kiện cách ly do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. (HÀ ĐỒNG)

Phú Yên kiến nghị bộ xem xét việc cử đoàn kiểm tra thi tốt nghiệp THPT đến từ Đà Nẵng Phú Yên kiến nghị bộ xem xét việc cử đoàn kiểm tra thi tốt nghiệp THPT đến từ Đà Nẵng

TTO - Do tình hình dịch COVID-19 phức tạp ở Đà Nẵng, Phú Yên đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo xem xét việc cử các thành viên đoàn kiểm tra in sao đề thi và kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 từ Đà Nẵng đến tỉnh này.

TRẦN HUỲNH - ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên