09/12/2015 07:48 GMT+7

​Càng lo, biến chứng càng nhiều

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Radiological Society of North America)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Radiological Society of North America)

TT - Một thống kê mới đây từ các nhà khoa học Trung tâm can thiệp mạch máu Boston (Mỹ) cho rằng tâm lý bệnh nhân trước một thủ thuật hay cuộc mổ có liên quan đến tỉ lệ biến chứng về sau.

Qua khảo sát trên 230 bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 55, họ được đánh giá tình trạng tâm lý trước khi làm thủ thuật bằng bảng câu hỏi và phân loại theo hướng tích cực, tiêu cực hoặc bình thường. Hầu hết các thủ thuật được làm là ít xâm lấn và giúp điều trị các bệnh lý về mạch máu.

Kết quả cho thấy nhóm người có tâm lý tiêu cực như căng thẳng, sợ hãi hoặc chống chọi có tỉ lệ biến chứng chảy máu, tụt huyết áp hay rối loạn nhịp sau thủ thuật nhiều hơn nhóm bệnh nhân còn lại (22% so với 10%).

Tác giả nghiên cứu cho rằng tư vấn giúp bệnh nhân bình tĩnh trước thủ thuật cũng là một cách giảm biến chứng hiệu quả.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Radiological Society of North America)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên