25/11/2015 07:18 GMT+7

Dự báo mức tập trung với nho khô

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo The Journal of Pediatrics)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo The Journal of Pediatrics)

TT - Một thử nghiệm đơn giản lúc nhỏ có thể giúp dự đoán được khả năng tập trung của trẻ ở thời điểm 8 tuổi. Các nhà khoa học thuộc Đại học Y khoa Warwick (Anh) đã theo dõi khả năng tập trung và học tập từ 558 trẻ.

Ở giai đoạn đầu, lúc trẻ 2 tuổi được tham gia một thử nghiệm đơn giản bằng cách để nho khô trong một hộp kín đặt trước mặt. Sau đó yêu cầu trẻ không được lấy ăn trong một phút. Kết quả có 37% trẻ ăn nho trong 10 giây đầu, 39% trẻ ăn ở thời điểm 11-59 giây và 24% trẻ chờ được một phút.

Điều thú vị là ở thời điểm trẻ được 8 tuổi, đánh giá lại khả năng học tập và mức độ tập trung cho thấy kết quả cũng gần tương tự như lúc trẻ được 2 tuổi.

Các nhà khoa học cho rằng thử nghiệm đơn giản này có thể góp phần hiểu được tính cách của trẻ và có biện pháp giáo dục sớm từ khi còn nhỏ.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo The Journal of Pediatrics)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên