
Ngư dân vác những con cá ngừ sau chuyến biển xuyên Tết lên bờ - Ảnh: MINH CHIẾN
Sáng 23-2 (mùng 7 Tết), tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc tỉnh Phú Yên), những chiếc tàu câu cá ngừ đại dương nối đuôi nhau vào bờ sau nhiều ngày bám biển xuyên Tết. Trên khoang, những con cá ngừ tươi rói được ngư dân kéo lên và nhanh tay bốc dỡ, thương lái đứng chờ cân ký, mua ngay tại cảng.
"Lộc biển" về cảng, ngư dân lại tất bật lo "mở biển"

Những người phụ nữ xếp cá ngừ lên xe đẩy - Ảnh: MINH CHIẾN
Ông Nguyễn Văn Hòa, thuyền trưởng tàu PY-96247TS, cho biết chuyến biển xuyên Tết của tàu ông kéo dài hơn một tháng.
"Anh em đón giao thừa, ăn Tết và cúng cầu may trên biển. May mắn chuyến này trúng cá, câu được gần 30 con cá ngừ, mỗi thuyền viên được chia tiền khá nên ai cũng phấn khởi", ông Hòa nói.
Ngư dân Lê Lượm ở phường Tuy Hòa cho hay sau chuyến biển xuyên Tết, anh được chủ tàu chia 9 triệu đồng. Trước đó, chủ tàu cũng cho ứng trước tiền đưa cho vợ con anh trong đất liền sắm Tết.
"Giá cá không tăng, nhưng bù lại đạt sản lượng đánh bắt cao. Dù về trễ Tết nhưng có tiền cầm về nhà lo cho vợ con nên ai cũng mừng. Với ngư dân chúng tôi, Tết chính là sự no ấm ấy", anh Lượm chia sẻ.
Trong khi ngư dân hối hả vào cảng, các thương lái, doanh nghiệp cũng tập trung mua cá ngay khi tàu vừa cập bến.
Không chỉ những tàu vừa cập bến, nhiều ngư dân ăn Tết trong đất liền cũng đang tất bật chuẩn bị ngư cụ, nhu yếu phẩm để "mở biển" đầu xuân.
Ngư dân Trần Văn Mạnh (46 tuổi, trú phường Phú Đông) cho hay sau mấy ngày sum họp gia đình, hôm nay anh kiểm tra lại máy móc, thiết bị trên tàu và chuẩn bị lương thực, nhiên liệu để ra khơi.
"Mấy năm trước tàu tôi toàn ăn Tết trên biển, nên năm nay ăn Tết trong đất liền. Dự kiến ngày mai tàu tôi đi biển để lấy may. Chuyến biển đầu năm rất quan trọng, nếu thành công sẽ mang lại may mắn cả năm. Vì vậy trước khi ra khơi, tôi phải chuẩn bị kỹ", ông Mạnh nói.
Theo thống kê của Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk, trong 6 ngày Tết (từ mùng 1 - 6) có 18 tàu cập cảng, sản lượng khoảng 43 tấn cá ngừ vây vàng, giá bán dao động từ 102.000 - 110.000 đồng/kg.
Quá trình theo dõi, các chủ tàu và thuyền viên đều chấp hành tốt quy định khai thác trên biển khi thực hiện đầy đủ thủ tục xuất nhập bến, duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi chép nhật ký khai thác và không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Chuyến biển xuyên Tết mang về sản lượng cá ngừ đại dương lớn, cũng chính là niềm vui của ngư dân - Ảnh: MINH CHIẾN

Những con tàu neo tại cảng sau thời gian nghỉ Tết lại chuẩn bị ra khơi đánh bắt đầu năm - Ảnh: MINH CHIẾN
Đón "lộc biển" không quên chấp hành IUU

Cảng cá Hòn Rớ nhộn nhịp khi hàng loạt tàu cá nối đuôi nhau cập bến với đủ loại cá - Ảnh: HOÀI ANH
Tại Khánh Hòa, không khí tại cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang) nhộn nhịp khi hàng loạt tàu cá nối đuôi nhau cập bến, khoang đầy ắp cá ngừ, cá cờ.
Ông Lê Văn Xuân (ngư dân ngụ phường Nam Nha Trang) vừa trở về sau chuyến biển dài ngày, đang kiểm tra máy móc để kịp xuất bến chuyến mới. Ông cho biết niềm vui của chủ tàu và bạn thuyền được nhân lên khi tàu cập cảng an toàn, sản lượng khai thác khá.
Đúng dịp đầu năm, giá cá cũng nhích lên; cá ngừ sọc dưa từ mức 30.000 đồng/kg tăng lên khoảng 40.000 đồng/kg, giúp bà con thêm phấn khởi.
Ông Nguyễn Văn Ba, Trưởng Ban Quản lý cảng Hòn Rớ, cho biết trước đó, trong chuyến biển xuyên Tết, có 68 tàu câu cá ngừ vây vàng, mắt to tiếp tục thẳng tiến ra ngư trường; dự kiến khoảng 7 ngày nữa các tàu sẽ trở về cảng.
Theo ông Ba, để tạo thuận lợi cho ngư dân xuất, nhập cảng và lên cá, cảng Hòn Rớ bố trí trực 24/24 giờ, hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo quy định. Các dịch vụ hậu cần nghề cá như nước ngọt, xăng dầu, đá lạnh cũng được sắp xếp hợp lý, giúp ngư dân tiếp cận thuận tiện nhất.
Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo, cho biết để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, chi cục sẽ đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ngư dân trong sản xuất trên biển.
"Trong bối cảnh thẻ vàng IUU tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống của ngư dân, hơn ai hết, mỗi ngư dân khi vươn khơi cần đoàn kết, tổ chức sản xuất an toàn, hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác hải sản", ông Khiêm cho hay.

Những con cá tươi rói được mang từ dưới khoang lên - Ảnh: HOÀI ANH

Ngư dân xếp đá vào khoang - Ảnh: HOÀI ANH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận