14/06/2019 16:41 GMT+7

Canada nói không nhận lại rác từ Malaysia

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bất chấp phản ứng mạnh của Malaysia, chính quyền Ottawa cho biết sẽ không nhận lại số rác nhựa đã chuyển đến quốc gia Đông Nam Á này.

Canada nói không nhận lại rác từ Malaysia - Ảnh 1.

Bộ trưởng Môi trường Malaysia Yeo Bee Yin đích thân kiểm tra rác thải nhựa nhập lậu ngày 28-5 - Ảnh: MALAY MAIL

Hãng tin Reuters ngày 14-6 dẫn tuyên bố của Bộ Môi trường Canada nói rằng họ không có thông tin gì về việc chuyển rác từ Canada đến Malaysia. Đồng thời, cơ quan này đã liên lạc với phía Philippines để tìm hiểu chi tiết.

"Chính phủ Canada không có kế hoạch nhận lại rác ở Malaysia" - người phát ngôn Gabrielle Lamontagne của bộ này khẳng định.

Hồi cuối 5-2019, Bộ Môi trường Malaysia thông báo sẽ trả lại khoảng 3.000 tấn rác nhựa cho các quốc gia phát triển, đồng thời điều tra các công ty nước nhà nhập lậu rác.

"Những container rác này đã được nhập bất hợp pháp trong các khai báo gian dối và các hành vi khác vi phạm rõ ràng luật môi trường của chúng tôi" - Bộ trưởng Môi trường Yeo Bee Yin nói. Chính quyền Malaysia xác định số rác nhập từ ít nhất 14 quốc gia, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Canada, Úc và Anh.

Không chỉ Malaysia, trước đó Philippines cũng làm căng buộc Ottawa nhận lại rác thải.

Tuyên bố của Canada khiến Malaysia bị "sốc". Tờ Malay Mail dẫn lời nhiều chính trị gia Malaysia lập tức phản pháo.

Chủ tịch Ủy ban môi trường quốc gia Malaysia Phee Boon Poh nhắc nhở rằng Canada đã ký kết Công ước Basel và có nghĩa vụ phải nhận lại số rác nhựa trên. 

"Tại sao họ nhận lại rác từ Philippines mà không nhận lại từ Malaysia" - ông Phee Boon Poh lập luận.

Theo ông Phee, đích thân ông đã dẫn các quan chức Canada đến xem hàng trăm container rác nhựa bị bỏ lại từ tháng 1-2019.

"Ở cấp độ quốc gia, các bộ trưởng Malaysia và Canada đang giải quyết vấn đề này, nhưng rồi họ lại đưa ra tuyên bố kiểu đó. Họ (chính quyền Canada) đang không thể hiện chút tôn trọng nào với Malaysia.

Chúng tôi đang chuẩn bị gặp họ nhưng sự xuất hiện của tuyên bố này thật thiếu trách nhiệm" - ông Phee tỏ ra gay gắt.

Malaysia coi những kẻ nhập lậu rác thải như bọn phản quốc Malaysia coi những kẻ nhập lậu rác thải như bọn phản quốc

TTO - Bộ Môi trường Malaysia thông báo sẽ trả lại khoảng 3.000 tấn rác nhựa cho các quốc gia phát triển, đồng thời điều tra các công ty nước nhà nhập lậu rác.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên