13/01/2026 16:05 GMT+7

Cần thủ câu dính cá vồ hàng chục ký ở Vườn quốc gia U Minh Thượng

Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh An Giang) thời gian qua đang là điểm câu lý tưởng đối với cần thủ ở miền Tây tìm về săn cá vồ 'khủng' sống tự nhiên ở rừng, có khi câu dính con cá vồ nặng cả 16kg, dài hơn cả mét.

Cần thủ câu dính cá vồ hàng chục ký ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh 1.

Anh Đạt câu 'dính' cá vồ bự ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh: NGUYỄN TẤN ĐẠT cung cấp

Ngày 13-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online về việc săn cá vồ (nhiều nơi còn gọi là cá dồ) 'khủng' ở Vườn quốc gia U Minh Thượng (xã U Minh Thượng, An Giang), anh Nguyễn Tấn Đạt - cần thủ ở Cà Mau - cho biết Vườn quốc gia U Minh Thượng thời gian qua có mở dịch vụ câu cá giải trí nên anh thường đến câu cá lóc, cá trê vàng, cá vồ. 

Theo đó cá vồ sống ngoài rừng tự nhiên nhát và rất khỏe. Cá thường sống ở vùng nước sâu và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau như bình bát chín, chuối chín. 

Ngoài việc lựa chọn điểm câu phù hợp, anh Đạt còn phải biết trộn mồi cám để cá ăn mạnh. Do đó mỗi lần đi câu, anh thường câu dính khoảng 9-10kg cá vồ, có khi trúng mánh dính cả con cá vồ bự, ú mềm.

"Cá vồ này sống ở dọc theo các con kênh ở khu vực Vườn quốc gia U Minh Thượng. Mới đây tôi đi câu ở vườn này dính được con cá nặng khoảng 16kg, dài hơn cả mét. Con cá vồ này là con bự nhất mà tôi câu được ở ngoài rừng tự nhiên", anh Đạt vui vẻ nói.

cá vồ - Ảnh 2.

Anh Đạt câu dính con cá vồ nặng khoảng 16kg, dài hơn mét ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh: NGUYỄN TẤN ĐẠT

Ông Đặng Thanh Sang - Trưởng phòng du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và cứu hộ phát triển sinh vật ở Vườn quốc gia U Minh Thượng - thông tin, Vườn quốc gia U Minh Thượng có diện tích rộng khoảng 8.038ha với hệ thống kênh chằng chịt và nhiều trảng cỏ. Các loài cá lóc, cá trê, cá rô và cá vồ... sống nhiều.

Thời gian qua vườn có đề án và phương án khai thác dịch vụ du lịch sinh thái được cấp thẩm quyền phê duyệt, và đảm bảo không tác động đến khu bảo vệ nghiêm ngặt và tài nguyên của rừng.

Trong đợt cháy rừng năm 2002, địa phương có mở cống điều tiết lấy nước chữa cháy thì cá vồ ngoài sông tự nhiên đã vào kênh trong vườn sống đến nay.

"Cá vồ từ đó thích nghi, sinh sống nhiều. Mỗi lần đơn vị có mở cống để thoát nước chống ngập úng cho rừng tràm, cá vồ trong rừng theo dòng nước ra các nhánh kênh bên ngoài nhiều. Cần thủ câu dính cá vồ có con nặng 15-20kg là chuyện bình thường", ông Sang nói.

cá vồ - Ảnh 3.

Cá vồ sinh sống ở Vườn quốc gia U Minh Thượng nhiều - Ảnh: NGUYỄN TẤN ĐẠT

Cần thủ câu dính cá vồ ‘khủng’ sống ở rừng Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh 4.Khách mê câu cá lóc bông 'khủng' và ngắm bèo tai tượng nhuộm vàng ở vườn quốc gia U Minh Thượng

Du khách gần xa hiện rất mê đến vườn quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) để trải nghiệm câu rê săn cá lóc bông 'khủng', rồi ngắm bèo tai tượng nhuộm vàng cả trảng nước rộng mênh mông, đẹp tựa tranh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất