22/10/2013 04:25 GMT+7

Cần Thơ: vỡ đê, ùn ứ giao thông

C.QUỐC - T.DÂN
C.QUỐC - T.DÂN

TT - Tại TP Cần Thơ, sáng và chiều 21-10 nước lũ kết hợp triều cường tiếp tục bủa vây nhiều tuyến đường gây ngập nặng, khiến việc đi làm ngày đầu tuần của người dân ở đây bị xáo trộn.

Ùn ứ giao thông đã xảy ra hàng trăm mét tại khu vực quốc lộ 91B do ngập trên đường này kéo dài từ phía trước bến xe 91B đến đoạn giao với đường Ba Tháng Hai (Q.Ninh Kiều).

Nước dâng cao vào sáng cùng ngày đã làm một đoạn đê nội bộ dài 6m, rộng 4m thuộc cồn Khương, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều bị vỡ khiến nước tràn vào nhà dân. Lực lượng chức năng đã huy động 50 người gia cố đoạn đê bị vỡ bằng cừ tràm, bao cát nhưng chưa làm xong thì đợt triều cường buổi chiều đã dâng cao, nước tràn ồ ạt, việc gia cố đê phải đợi tới hôm nay (22-10). Theo một lãnh đạo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Q.Ninh Kiều tại hiện trường, ảnh hưởng bởi vụ vỡ đê chủ yếu là khu vực 24ha thuộc một dự án khu dân cư mà người dân trong vùng đang tận dụng để trồng rau màu, nuôi cá trong lúc dự án chưa triển khai.

Cũng tại cồn Khương thuộc P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, sáng 21-10 nước đã tràn qua đê bao bảo vệ cồn Khương, gây nguy cơ sạt lở đê rất cao. UBND Q.Bình Thủy đã huy động 70 người gồm quân đội, dân quân tự vệ... đắp đê cao thêm 0,5m với chiều dài 1km. Đồng thời quận bố trí lực lượng trực nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng vỡ đê.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Chiều 21-10, dân Sài Gòn tiếp tục lội triều cường lịch sửSông Hậu tràn bờ, lũ nhích lên lạiThủ Dầu Một bất thình lình hứng lũNhiều đê bao tại ĐBSCL bị vỡ vì triều cường

C.QUỐC - T.DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên