21/10/2013 09:32 GMT+7

Chiều 21-10, dân Sài Gòn tiếp tục lội triều cường lịch sử

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều sáng nay 21-10 là 1,58m, nhưng đến 18g30 phút đỉnh triều sẽ vọt lên 1,65m.

Dân Sài Gòn khốn đốn, loi ngoi chạy lũSài Gòn năm sau ngập cao hơn năm trước

nIVm5eR1.jpgPhóng to
Nước ngập gây kẹt xe trên đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức ngày 19-10. Theo dự báo, chiều nay 21-10 con đường này sẽ còn ngập sâu hơn, cản trở đi lại của người dân - Ảnh: Quang Khải

Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước, với đỉnh triều như trên, có ít nhất 16 tuyến đường nội thành bị ngập nặng, nhiều khu vực ngoại thành sẽ bị tràn bờ bao.

Cũng trong sáng 21-10, ông Nguyễn Minh Giám - phó giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết đỉnh triều thực đo tối ngày 20-10 cao bất thường, lên đến 1,68m (cao hơn dự báo 4cm) - vượt đỉnh triều lịch sử năm 2012 đến 6cm và là đỉnh triều cao nhất từ trước đến nay.

“Trong khi mực nước triều ở biển Vũng Tàu thấp, gió mùa đông bắc đã suy yếu, hồ Dầu Tiếng không xả nước nhưng triều cường tại trạm Phú An lại cao một cách bất thường, chúng tôi đang nghiên cứu nguyên nhân chứ hiện giờ không thể lý giải nổi”, ông Giám nói.

Đỉnh triều lịch sử trên đã làm hàng loạt khu vực tràn bờ gây ngập tại nhiều khu vực ngoại thành. Hơn 16 tuyến đường khu vực nội thành và hàng loạt các tuyến đường nội bộ, hẻm tại khu vực quận 6, 8, Bình Thạnh, Bình Tân, huyện Bình Chánh…bị ngập sâu trong nước.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên