25/07/2024 17:00 GMT+7

Cần Thơ tìm phương án khai thác Trung tâm thương mại Cái Khế vì thiếu hiệu quả

Trung tâm thương mại Cái Khế được đề xuất xây dựng thành trung tâm thương mại đa chức năng khang trang, văn minh, hiện đại để khai thác hiệu quả.

Cảnh mua bán đìu hiu khu vực mặt tìền Trung tâm thương mại Cái Khế - Ảnh: LÊ DÂN

Cảnh mua bán đìu hiu khu vực mặt tìền Trung tâm thương mại Cái Khế - Ảnh: LÊ DÂN

UBND TP Cần Thơ vừa có công văn giao UBND quận Ninh Kiều tiếp tục triển khai xây dựng đề án khai thác Trung tâm thương mại Cái Khế.

UBND TP Cần Thơ yêu cầu quận Ninh Kiều rà soát, đánh giá cụ thể về hiện trạng, các khó khăn, vướng mắc liên quan, đề xuất phương án đấu giá lồng ghép vào đề án khai thác Trung tâm thương mại Cái Khế, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt đúng thời hạn quy định.

Chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất phương án sắp xếp lại chợ và nhân sự ban quản lý chợ, đồng thời chủ động làm việc với doanh nghiệp về phương án xử lý khu nhà lồng 2.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất trình UBND TP xem xét, định hướng giải quyết theo đúng quy định.

Nhiều lô sạp bên trong Trung tâm thương mại Cái Khế vắng khách, đóng cửa im ỉm - ẢNH: LÊ DÂN

Nhiều lô sạp bên trong Trung tâm thương mại Cái Khế vắng khách, đóng cửa im ỉm - ẢNH: LÊ DÂN

Trước đó, quận Ninh Kiều có báo cáo đề xuất đầu tư nâng cấp Trung tâm thương mại Cái Khế trở thành trung tâm thương mại đa chức năng khang trang, văn minh, hiện đại nhằm khai thác, phát huy hết tiềm năng, lợi thế khu đất hiện hữu trong phát triển thương mại dịch vụ của địa phương.

Đồng thời bảo đảm khai thác giá trị quyền sử dụng đất đúng với giá trị thực tế trên thị trường, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Hình thức đấu giá để chọn nhà đầu tư, tầng cao xây dựng trung bình 20 tầng.

Trung tâm thương mại Cái Khế có diện tích gần 2,3ha gồm nhà lồng 1, nhà lồng 3 và khu ăn uống do Ban Quản lý chợ quận Ninh Kiều quản lý khai thác, trong đó nhà lồng 1 đang xảy ra tình trạng tiểu thương mua bán ế ẩm, nhiều lô sạp phải đóng cửa.

Còn nhà lồng 2 do doanh nghiệp đầu tư cải tạo, nâng cấp thành trung tâm mua sắm, dịch vụ giải trí ăn uống nhưng cũng hoạt động chưa hiệu quả.

Cần Thơ chưa mở lại chợ, tiểu thương thuê tạm mặt bằng kinh doanhCần Thơ chưa mở lại chợ, tiểu thương thuê tạm mặt bằng kinh doanh

TTO - Bà N.T.S. (tiểu thương ở chợ An Hòa, Q.Ninh Kiều) cho biết hiện do nhà lồng chợ chưa mở lại, bà và các tiểu thương ở đây thuê chỗ nhà dân để bán các mặt hàng thiết yếu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên