
Sau hợp nhất, nhiều trụ sở công của tỉnh Hậu Giang (cũ) đang đóng cửa, chưa sử dụng - Ảnh: CHÍ QUỐC
Tại phiên bế mạc kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ chiều 10-12, HĐND thành phố này đã thông qua nhiều nghị quyết thuộc thẩm quyền.
Đáng chú ý có nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề công tác quản lý, khai thác trụ sở công sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố.
Đoàn giám sát do chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố làm phó trưởng đoàn thường trực và Phó chủ tịch HĐND thành phố phụ trách lĩnh vực pháp chế làm phó trưởng đoàn.
Thành phần đoàn còn có trưởng Ban Pháp chế, trưởng ban, phó trưởng ban và một số ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố làm thành viên. Ngoài ra còn mời thêm đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
Đoàn giám sát sẽ báo cáo thường trực HĐND thành phố về kết quả giám sát tại phiên họp tháng 8-2026 và trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp gần nhất.
Được biết, theo một báo cáo của Thành ủy Cần Thơ tính đến tháng 10-2025, toàn thành phố Cần Thơ có 4.174 trụ sở làm việc và cơ sở sự nghiệp. Sau sắp xếp, 3.026 cơ sở tiếp tục sử dụng, 923 cơ sở dự kiến điều hòa nội bộ, còn lại 225 cơ sở dôi dư (78 trụ sở cấp thành phố, 147 trụ sở cấp xã).
Diện tích nhà ở từ 12m²/người mới được đăng ký thường trú khi thuê, mượn, ở nhờ
Tại phiên họp, HĐND thành phố Cần Thơ cũng thông qua nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố.
Theo đó, diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú như nêu trên là 12m2 sàn/người. Quy định này áp dụng đối với công dân Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn thành phố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận