
Quyền Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ Trần Thanh Liêm trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố - Ảnh: CHÍ QUỐC
Chiều 9-12, kỳ họp thường kỳ HĐND thành phố Cần Thơ bước vào phiên chất vấn giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành.
Cần Thơ thiếu 437 cán bộ cấp xã
Đại biểu Hồ Ánh Tuyết cho biết qua phản ảnh của cử tri, một số cán bộ cấp xã hiện nay vừa thừa vừa thiếu, bằng cấp chưa phù hợp vị trí việc làm, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu và hỏi lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đánh giá như thế nào về vấn đề này và hướng khắc phục.
Ông Trần Thanh Liêm, quyền Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, đánh giá cán bộ cấp xã ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên qua rà soát giữa Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, hiện nay tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ cấp xã vẫn còn.
Về giải pháp, ông Liêm nói vừa qua Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ thành phố có ngồi lại rà soát, có trên 437 cán bộ cấp xã đang thiếu hiện nay thì cấp xã tự cân đối nguồn tại chỗ, bố trí được khoảng 260 người. Và nguồn cán bộ được các cấp hỗ trợ (từ nguồn tăng cường, nguồn hợp đồng tuyển dụng) khoảng 176 người.
"Đề nghị xã phường rà soát lại đội ngũ cán bộ thuộc phạm vi của mình để khi sắp xếp lại đúng vị trí việc làm, đúng chuyên môn nghiệp vụ. Và sau sắp xếp số nào chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cần lập danh sách bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Đối với sở sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy hỗ trợ xem xét, đề xuất các sở, ngành tiếp tục tăng cường cán bộ cấp thành phố về cho các xã phường những vị trí đang thiếu và đang cần", ông Liêm nói thêm.
Mùa khô này nhiều nơi được cấp nước miễn phí

Đại biểu Trần Khắc Tâm chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ Ngô Thái Chân về giải pháp cấp nước sạch - Ảnh: CHÍ QUỐC
Đại biểu Trần Khắc Tâm chất vấn: Hiện nay tỉ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở Cần Thơ chưa đồng đều giữa thành thị và nông thôn, vẫn còn những khu vực nhỏ lẻ gặp khó khăn trong việc tiếp cận hoặc chất lượng nước sạch chưa đảm bảo, một số xã vùng sâu, vùng xa vẫn thiếu nước sạch hoặc chất lượng nước không ổn định.
"Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ có giải pháp như thế nào để giải quyết vấn đề nước sạch đô thị - nông thôn như nêu trên?", ông Tâm hỏi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ Ngô Thái Chân.
Trả lời, ông Chân đưa giải pháp ngắn hạn, trước ngày 31-12 năm nay, ngành nông nghiệp sẽ đưa vào vận hành khai thác 4 công trình cấp nước sạch ở xã An Thạnh Nam, An Thạnh Tây (huyện Cù Lao Dung cũ), xã Vĩnh Tân, xã Lạc Hòa (thị xã Vĩnh Châu cũ).
Giải pháp ngắn hạn thứ hai là tại những trạm cấp nước cũ 3 địa phương huyện Cù Lao Dung, huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu (cũ) thường thiếu nước vào mùa khô, sẽ lắp thêm mỗi trạm một hệ thống bình nước khoảng 10.000m3 để cung cấp miễn phí cho người dân vào mùa khô.
Về giải pháp dài hạn, ông Chân nói sẽ làm việc với một công ty ở Hậu Giang (cũ) có sản lượng nước 100.000m3/ngày nhưng hiện mới cung cấp 7% khu vực Hậu Giang. Theo đó sẽ nghiên cứu kéo đường ống cấp nước từ Mái Dầm (Hậu Giang cũ) về cung cấp cho các huyện Long Phú, Kế Sách, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu (thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận