30/04/2023 10:16 GMT+7

Cần Thơ khai mạc Lễ hội khinh khí cầu

Lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức Lễ hội khinh khí cầu quy mô lớn để phục vụ người dân và du khách dịp nghỉ lễ 30-4.

Cần Thơ khai mạc Lễ hội khinh khí cầu - Ảnh 1.

Các khinh khí cầu tại sự kiện khai mạc Lễ hội khinh khí cầu sáng 30-4 tại sân vận động Cần Thơ - Ảnh: NGỌC HÂN

Sáng 30-4, tại sân vận động Cần Thơ (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội khinh khí cầu năm 2023, chủ đề "Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong". Sự kiện thu hút khoảng 1.000 người dân từ khắp nơi đến tham quan, trải nghiệm.

Có khoảng 30 khinh khí cầu, 50 phi công và kỹ thuật viên điều khiển. Các loại hình trình diễn lần này là dù lượn động cơ, máy bay cánh vải, gồm: 6 quả cầu cấp 7 (chở được 4-6 người), 20 quả cầu cấp 1 (loại nhỏ, không có khả năng tải người) bay treo, bốn quả cầu trang trí mặt đất.

Đường bay có độ cao 50 - 300m về các khu vực phía nam của thành phố Cần Thơ như quận Cái Răng, phía tỉnh Vĩnh Long có thể bay theo hướng khu vực thị trấn Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang. Mỗi lần bay có thể chở 20 - 30 người, tham quan 4 - 6 phút. Ban tổ chức miễn phí tất cả người dân vào khinh khí cầu được thổi phồng để tham quan.

Cần Thơ khai mạc Lễ hội khinh khí cầu - Ảnh 3.

Đông đảo người dân Cần Thơ và du khách từ nơi khác đến tham dự sự kiện khai mạc Lễ hội khinh khí cầu sáng 30-4 - Ảnh: NGỌC HÂN

Lễ hội khinh khí cầu sẽ kéo dài đến hết ngày 3-5, cùng với Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ (kéo dài đến hết ngày 2-5), với kỳ vọng góp phần tạo không khí vui tươi cho người dân vào dịp nghỉ lễ, kích cầu phát triển du lịch - thương mại của thành phố dịp kỷ niệm các ngày nghỉ lễ lớn trong năm.

Theo ban tổ chức, sau đợt thử nghiệm lần này, kết quả thuận lợi có thể phát triển thành lễ hội hằng năm.

Trước đó, trong những ngày đầu năm 2023, sự kiện "Ngày hội du lịch - đêm hoa đăng Ninh Kiều" cũng có hoạt động khinh khí cầu nhưng với quy mô nhỏ hơn.

Miền Tây lần đầu trình diễn khinh khí cầu dịp 2-9Miền Tây lần đầu trình diễn khinh khí cầu dịp 2-9

TTO - Dịp lễ 2-9, tại khu thể thao du lịch Soài Chek - Tà Pạ, huyện Tri Tôn, An Giang diễn ra Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên tổ chức tại miền Tây, dự kiến thu hút khoảng 10.000 lượt khách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên