01/02/2026 12:49 GMT+7

Cần Thơ đề nghị Bộ Chính trị, Quốc hội có cơ chế gì nữa để phát triển như Đà Nẵng, Hải Phòng?

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt vấn đề như trên tại buổi gặp mặt nguyên lãnh đạo Trung ương, Quân khu 9 và thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cần Thơ đề nghị Bộ Chính trị, Quốc hội có cơ chế gì nữa để phát triển như Đà Nẵng, Hải Phòng? - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt nguyên lãnh đạo Trung ương, Quân khu 9 và thành phố Cần Thơ các thời kỳ ngày 1-2 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 1-2, trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi gặp mặt nguyên lãnh đạo Trung ương, Quân khu 9 và thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ máy chính quyền hai cấp vận hành tương đối ổn định

Thông tin với các nguyên lãnh đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điểm qua các thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2025, trong đó có đầu tư 3.000km đường bộ cao tốc ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam; các công trình trọng điểm quốc gia được thúc đẩy. Ngoài ra, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ đã thông qua chủ trương đầu tư 248 trường dân tộc nội trú ở các tỉnh miền núi và hôm qua vừa khánh thành một ngôi trường trong số này, với tổng vốn đầu tư 248 tỉ đồng.

Ngoài ra trong năm 2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ còn quyết nhiều chính sách an sinh xã hội rất lớn như xóa 344.000 căn nhà dột nát trên cả nước. Riêng đợt bão lũ ở miền Trung khoảng 36.000 căn nhà phải xây lại, đã hoàn tất trong chiến dịch Quang Trung với khoảng 3 tháng. "Tết này, người dân có nhà bị dột nát, nhà hư đã có nhà ở", Chủ tịch Quốc hội thông tin.

Về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trong năm qua đã sáp nhập còn 34 tỉnh, thành phố từ 63 tỉnh, thành phố; sáp nhập còn 3.321 xã phường từ 10.035 xã phường; kết thúc hoạt động 696 đơn vị cấp huyện, đây là cuộc cách mạng về tổ chức sắp xếp bộ máy.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc này đã có chủ trương từ Đại hội VI và các đại hội tiếp theo nhưng chưa triển khai một cách đồng bộ, đồng loạt. Chủ tịch Quốc hội nhận định việc sắp xếp, tổ chức bộ máy đưa vào vận hành từ 1-7-2025 đến nay hoạt động tương đối ổn định.

Về đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục rà soát, xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực, không có vùng cấm. Từ kết quả đó tạo được niềm tin trong nội bộ Đảng, trong nhân dân và được quốc tế đánh giá cao.

Thông qua nhiều luật, nhưng có chất lượng

Chủ tịch Quốc hội - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ tại buổi gặp mặt - Ảnh: TRUNG PHẠM

Về nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch Quốc hội thông tin năm nay nhiệm vụ lớn nhất là triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và ngày 7-2 sẽ triển khai học tập nghị quyết này cho 5,6 triệu đảng viên. Các tỉnh ủy, thành ủy phải có chương trình hành động cụ thể để làm sao thực hiện đạt tăng trưởng 2 con số. Tiếp đến là tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp (diễn ra ngày 15-3).

Đặc biệt năm 2026, Bộ Chính trị chỉ đạo các địa phương tăng cường chất lượng cán bộ của xã, phường. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết qua sáp nhập, thực hiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Chính trị đã phát hiện bộ máy chính quyền hai cấp, nhất là cấp cơ sở chưa đồng đều.

Về hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin thêm năm 2025 Quốc hội thông qua 89 luật (trong số 151 luật của cả khóa XV), bằng số lượng luật của cả khóa trước (72 luật). 

"Có dư luận là thông qua nhiều luật như thế thì có chất lượng không, báo với các đồng chí là có chất lượng.

Năm 2025, Quốc hội đã đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, cái gì của Quốc hội thì Quốc hội quy định. Nghị định của Chính phủ, thông tư là của bộ. Không đưa nội dung nghị định, thông tư vào luật. Có lần tôi nói ở Nhật Bản một kỳ họp thông qua 230 luật, luật của họ chỉ 4, 5, 6 trang, nhưng luật ở Việt Nam mấy trăm trang, mấy trăm điều, đưa nội dung của nghị định, thông tư vào nhiều. Lần này đúng vai, Quốc hội chỉ ban hành luật khung, Chính phủ ban hành nghị định, thông tư", Chủ tịch Quốc hội nói.

Xin cơ chế để Cần Thơ phát triển như Đà Nẵng, Hải Phòng

Đối với thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý đây là thành phố trực thuộc Trung ương, có nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố, có nghị quyết 45 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù, hiện tại đã hợp nhất tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng nhưng những nghị quyết này vẫn còn giá trị.

Do đó trong năm 2026 thành phố cần đề nghị Bộ Chính trị, Quốc hội có cơ chế gì nữa để thành phố phát triển như Đà Nẵng, Hải Phòng để có tính toán sớm.

Chủ tịch Quốc hội: Năm 2025 ban hành 89 luật, bằng cả  khóa trước - Ảnh 4.Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Bố trí các khu vực bỏ phiếu phải gần dân, thuận đường

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 - đến làm việc tại tỉnh Vĩnh Long.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất