13/12/2025 18:39 GMT+7

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

Chiều 13-12, tại phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ mười.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ - Ảnh: T.Q.

Có ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, cử tri Nguyễn Hoàng Minh cho rằng sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công việc giải quyết cho người dân, doanh nghiệp chủ yếu là cấp xã thực hiện.

Do đó kiến nghị cơ quan thẩm quyền ở thành phố biệt phái cán bộ, công chức ở sở, ngành cấp thành phố về địa phương cấp xã để giải quyết tốt công việc.

Liên quan đến chính quyền hai cấp, cử tri Lê Thanh Giang đề nghị Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết hoặc cơ chế đặc thù, giữ lại những người hoạt động không chuyên trách cấp xã có năng lực, tâm huyết và đáp ứng đủ tiêu chuẩn để tiếp tục cống hiến cho đơn vị hành chính cấp xã mới sáp nhập.

Còn cử tri Bùi Minh Khánh kiến nghị Chính phủ nghiên cứu điều chỉnh lại hệ số phụ cấp chức vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã vì khi thực hiện chính quyền hai cấp, khối lượng công việc rất lớn, tính chất công việc và trọng trách rất cao, áp lực và thời gian không đủ xử lý khối lượng công việc hiện tại.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Cử tri nêu ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ - Ảnh: T.Q.

Nói về công tác biệt phái cán bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đánh giá thành phố Cần Thơ làm rất tốt.

Ông Bình cho biết cả nước đã biệt phái, phân công, điều động về các xã, phường hơn 4.000 người, trong đó thành phố Hà Nội là 1.200 người, thành phố Cần Thơ hơn 700 người, kế đó là tỉnh An Giang khoảng 700 người.

Do đó, ông Bình đề nghị thành phố Cần Thơ rà lại xã, phường nào còn thiếu cán bộ như cử tri phản ánh.

Về những ý kiến kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ và các ngành có liên quan xem xét giải quyết.

Trao đổi thêm với cử tri, ông Mẫn cho biết vừa rồi Quốc hội thông qua 3 luật và 2 nghị quyết liên quan đến ngành giáo dục. Người dân rất hài lòng, khi từ năm 2026 cả nước chỉ sử dụng duy nhất một bộ sách giáo khoa, đồng thời không còn cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS.

“Tất cả những thủ tục hành chính rườm rà, phiền phức là giải quyết. Cách đây hai ngày Ban Bí thư đã ban hành quy định, theo đó hội họp, viết văn bản phải ngắn gọn, súc tích, thực chất”, ông Mẫn thông tin.

Quốc hội đã thông qua một số nghị quyết về phân cấp, phân quyền mạnh. Quốc hội giao cho Chính phủ, Chính phủ giao về các tỉnh. Phân cấp, phân quyền mạnh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trung ương chỉ là kiến tạo, giám sát, kiểm tra.

Bên cạnh đó, ông Mẫn lưu ý thành phố Cần Thơ tập trung triển khai tốt các nghị quyết của Trung ương, tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Chủ động bồi thường, giải phóng mặt bằng để có đất sạch kêu gọi nhà đầu tư và quan tâm chuyển dịch kinh tế.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chứng kiến lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trao 5,3 tỉ đồng hỗ trợ xã Hòa An xây dựng đường giao thông nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội: Năm 2026 chỉ dùng một bộ sách giáo khoa - Ảnh 3.Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ sau 40 ngày làm việc kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua 51 luật, 39 nghị quyết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất