
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN
Chiều 28-1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ các cơ quan của Quốc hội nghỉ hưu tại khu vực phía Bắc.
Những thành tựu nổi bật của đất nước và Quốc hội trong năm 2025
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ mặc dù tình hình trong nước, quốc tế còn nhiều khó khăn, nhưng đất nước đạt nhiều kết quả quan trọng như tăng trưởng GDP đạt 8,02%; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD; quy mô nền kinh tế đạt 514 tỉ USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng 930 tỉ USD - mức cao nhất từ trước đến nay; giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 27 tỉ USD.
Cả nước hoàn thành khoảng 3.000km đường bộ cao tốc; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 1,3%; lượng khách du lịch quốc tế đạt kỷ lục 21,1 triệu lượt.
Bên cạnh đó, quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương được triển khai quyết liệt, tạo dấu ấn cải cách lớn, được dư luận trong nước, quốc tế đánh giá cao.
Theo đó, trong năm 2025 nổi bật là sắp xếp một số cơ quan Quốc hội, các ban Đảng làm rất nhanh và sau đó là sáp nhập còn 34 trên 63 tỉnh, thành; kết thúc hoạt động cấp huyện, từ 10.035 xã còn 3.321 xã.
Hiện nay 34 tỉnh, thành phố có bí thư, chủ tịch không phải người địa phương. Các chức danh như chánh án, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra, giám đốc công an, chỉ huy trưởng quân sự các tỉnh, thành cơ bản không phải người địa phương.
Về hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2025 là năm nổi bật về công tác lập pháp, với 89 luật được thông qua; riêng kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết.
Kết quả này gắn liền với đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động Quốc hội, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng trướng mừng thọ - Ảnh: GIA HÂN
Đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, giám sát tối cao
Bước sang năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Quốc hội là triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Theo đó, Đảng bộ Hội đồng Dân tộc, các ủy ban đang tiến hành rà soát, xác định các nhiệm vụ cụ thể để tham mưu cho Đảng ủy Quốc hội hoàn thiện, triển khai ngay chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội thực hiện nghị quyết Đại hội XIV.
Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ động phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ để xây dựng và trình Bộ Chính trị thông qua chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XVI.
Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới công tác giám sát tối cao, xây dựng chương trình giám sát toàn khóa của Quốc hội.
Tiếp tục lãnh đạo việc thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.
Đồng thời, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 15-3 tới. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ, tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển mới.
Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm nâng cao chất lượng luật, bảo đảm tính ổn định, lâu dài.
Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó chủ tịch Quốc hội đã trao trướng mừng thọ 70, 75, 80, 85 tuổi tặng các nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên lãnh đạo, cán bộ của Quốc hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận