18/12/2022 10:34 GMT+7

Cận Tết, xử mạnh tay với tài xế uống rượu bia

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến tài xế uống rượu bia khi tham gia giao thông.

Cận Tết, xử mạnh tay với tài xế uống rượu bia - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ba người tử vong ở Đà Nẵng vào tối 16-12 - Ảnh: H.B.

Mới đây nhất, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ tài xế ô tô bán tải Trương Vạn Nhật (27 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam), để phục vụ điều tra liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, vào chiều tối 16-12 tại ngã tư đường Quảng Nam (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) giao với đoạn đường không tên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô bán tải và hai xe máy. Hậu quả ba người trên hai xe máy tử vong.

Theo lời khai của các nhân chứng, vào thời điểm trên, họ nhìn thấy ô tô bán tải do Trương Vạn Nhật (nghề nghiệp môi giới bất động sản) đi theo hướng Bắc - Nam với tốc độ rất nhanh và tông thẳng vào đuôi hai xe máy đi phía trước cùng chiều.

Kiểm tra nồng độ cồn tài xế Trương Vạn Nhật cho kết quả 1.288mg/l, vượt quá mức cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Bước đầu xác định xe bán tải trên đã tông vào xe máy của chị Võ Thị Hồng S. (25 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và xe máy của anh Nguyễn Tấn Kh. (48 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang chở vợ là chị Lê Thị Thanh Ng. (44 tuổi). Hậu quả sau vụ tai nạn: chị S., anh Kh., chị Ng. chết tại chỗ.

Trước đó, chiều 10-12, trên phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), chiếc ô tô tông liên hoàn khoảng 10 xe máy khiến bốn người bị thương.

Tài xế ô tô Nghiêm Thành Đạt (sinh năm 1976, trú tại quận Đống Đa) có nồng độ cồn ở mức 0,501 mg/l khí thở. Đây là mức vi phạm cao gấp 1,25 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại nghị định 100 (0,4 mg/l khí thở).

Trước đó hai ngày, tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Ngân (quận Cầu Giấy), một ô tô đâm vào bốn người đi bộ. Tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,562 mg/l khí thở.

Những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đã cảnh báo người dân khi tham gia giao thông tuyệt đối không sử dụng rượu bia.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Phan Ngọc Truyền - trưởng Phòng CSGT Công an Đà Nẵng - cho biết họ kiên quyết xử lý mạnh tay vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn.

"Không có vùng cấm, không có ngoại lệ và cũng không ai được can thiệp vào việc xử lý. Vì vậy, lực lượng CSGT Đà Nẵng xử lý rất nghiêm minh đối với hành vi này" - đại tá Truyền cho biết.

Đề cập đến việc ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn, đại tá Truyền cho biết từ 15-11 CSGT đã mở đợt cao điểm ra quân dịp Noel, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm.

"Một số người dân vẫn còn chủ quan, cuối năm có tiệc tùng nhiều nên vẫn sử dụng rượu bia. Dù CSGT đã xử lý rất nghiêm nhưng quan trọng là ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Khi điều khiển phương tiện giao thông thì không sử dụng rượu bia. Đó là để bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của bản thân cũng như gia đình và xã hội" - đại tá Truyền chia sẻ.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ ở Đà Nẵng: Tạm giữ tài xế ô tô bán tải Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ ở Đà Nẵng: Tạm giữ tài xế ô tô bán tải

TTO - Ngày 17-12, Công an Đà Nẵng cho biết để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tạm giữ tài xế ô tô bán tải Trương Vạn Nhật (27 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) liên quan vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên