26/11/2011 11:40 GMT+7

Căn cứ không quân Syria bị tấn công

TẤN KHOA
TẤN KHOA

TTO - Ít nhất 10 binh sĩ, trong đó có 6 phi công, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công “khủng bố” nhằm vào một căn cứ không quân trong ngày 25-11, theo quân đội Syria.

Reuters dẫn phát biểu của phát ngôn viên quân đội Syria trên truyền hình nhà nước: “Một nhóm khủng bố có vũ trang đã thực hiện âm mưu ám sát tại một căn cứ không quân đặt giữa thành phố Homs và Palmyra. Điều này chứng tỏ có sự liên quan đến nước ngoài và sự hỗ trợ của các hoạt động khủng bố nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu của quân đội chúng tôi”.

CnY2xoX8.jpgPhóng to
Người ủng hộ Tổng thống Assad đổ ra đường biểu tình phản đối sự trừng phạt của Liên đoàn Ả Rập - Ảnh: AP

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh thời hạn chót mà Liên đoàn Ả Rập đặt ra cho Syria về việc triển khai quan sát viên quốc tế đến nước này để giám sát tình hình biểu tình đã gần kề.

Liên đoàn muốn gửi 500 quan sát viên đến Syria nhưng chính quyền Damascus chỉ muốn nhận 40 người.

Đến nay, thời hạn này đã trôi qua mà Damascus không có phản hồi gì với tối hậu thư của Liên đoàn Ả Rập.

Các quan chức Liên đoàn Ả Rập sẽ có cuộc họp vào hôm nay 26-11 để bàn về những biện pháp trừng phạt Syria.

Theo Reuters, những biện pháp đó có thể là ngừng đường bay tới Syria, ngưng mọi giao dịch với Ngân hàng Trung ương Syria, đóng băng tài sản của Chính phủ Syria, ngừng giao dịch thương mại với chính phủ nước này “ngoại trừ các mặt hàng chiến lược để không làm ảnh hưởng đến người dân”.

TẤN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên