Cần có trung tâm đổi mới sáng tạo logistics Khánh Hòa gắn với cảng biển số Vân Phong

Trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa bước vào giai đoạn mới, việc xác lập mô hình phát triển mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem là “chìa khóa” để địa phương bứt phá, tận dụng tối đa lợi thế biển và vị thế chiến lược.

Cần có trung tâm đổi mới sáng tạo logistics Khánh Hòa gắn với cảng biển số Vân Phong - Ảnh 1.

Sau sáp nhập, kinh tế biển được xem là thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: HOÀNG ĐỨC

Ngày 5-1, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với tạp chí Cộng Sản và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại".

Xây dựng nền tảng số cho các mô hình phát triển

Theo ông Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - tỉnh Khánh Hòa có nhiều dư địa phát triển nếu đi đúng hướng, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế biển, logistics và du lịch.

Ông cho rằng Khánh Hòa cần chủ động hợp tác với các tập đoàn công nghệ số lớn trong nước để xây dựng nền tảng quản trị số cho các không gian phát triển đặc thù như khu thương mại tự do.

"Nền tảng này không chỉ phục vụ công tác quản lý, điều hành mà còn đóng vai trò như một "phòng thí nghiệm chính sách", cho phép thí điểm các cơ chế mới về đầu tư, thương mại, logistics và đổi mới sáng tạo trong điều kiện kiểm soát được rủi ro" - ông Dũng nói.

Song song đó, Khánh Hòa cần ưu tiên phát triển khoa học công nghệ biển gắn chặt với lợi thế tự nhiên và chiến lược phát triển lâu dài của tỉnh.

Các hướng đi được ông Dũng nhấn mạnh gồm công nghệ biển, logistics thông minh, giám sát và bảo vệ môi trường biển.

Một trong những giải pháp then chốt được ông Dũng đề cập là hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, đóng vai trò hạt nhân kết nối mô hình hợp tác "ba nhà" gồm nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. Các đề tài nghiên cứu khoa học cần xuất phát từ bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, gắn với nhu cầu thị trường và khả năng ứng dụng.

Trong mô hình này, doanh nghiệp tham gia đặt hàng và ứng dụng kết quả nghiên cứu; nhà trường đảm nhiệm vai trò nghiên cứu, phát triển công nghệ; còn nhà nước giữ vai trò kiến tạo, phân bổ nguồn lực và xây dựng tiêu chuẩn, cơ chế phù hợp.

Khánh Hòa - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - đề xuất các giải pháp phát triển nền tảng số ở Khánh Hòa - Ảnh: TRẦN HOÀI

Đáng chú ý, ông Dũng đề xuất thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo logistics tại Khánh Hòa, gắn với định hướng xây dựng cảng biển số tại khu vực Vân Phong.

Trung tâm này sẽ đóng vai trò "bộ não" cho cảng biển số, với các nhiệm vụ như xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối hệ thống cảng biển, ứng dụng công nghệ để giảm chi phí logistics và ươm tạo các start-up công nghệ biển.

Ở lĩnh vực du lịch, ông Dũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số toàn diện. Theo đó, 100% cơ sở lưu trú, khu vui chơi, điểm du lịch trên địa bàn cần thực hiện chuyển đổi số trong quản trị và kinh doanh.

Tăng trưởng hai con số, lấy khoa học công nghệ làm động lực

Khánh Hòa - Ảnh 4.

PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - tham luận tại hội thảo - Ảnh: TRẦN HOÀI

Ở góc độ chiến lược phát triển tổng thể, PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã xác định rõ quan điểm phát triển là đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá; thu hút, trọng dụng nhân tài là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt.

Mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm dịch vụ - du lịch biển quốc tế, trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực, với tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo ông Thành, để hiện thực hóa các mục tiêu này, đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên cần nhận thức đầy đủ vai trò của chuyển đổi số, chủ động làm chủ khoa học công nghệ, đồng thời nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong thời đại 4.0.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa cần có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển kinh tế số, kinh tế biển, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đầu tư đồng bộ hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

"Việc học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi số từ các thành phố trực thuộc trung ương, mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư công nghệ cao và phát huy vai trò của các cơ sở đào tạo chất lượng cao cũng được xem là những giải pháp quan trọng để Khánh Hòa tạo bước phát triển đột phá trong giai đoạn tới"- ông Thành nhấn mạnh.

Khánh Hòa cần nền tảng số để bứt phá kinh tế biển và đổi mới sáng tạo - Ảnh 5.Vĩnh Long phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển

Năm 2026, Vĩnh Long phấn đấu trở thành địa phương phát triển nhanh và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất