
Từng mảng cây thông trôi từ đỉnh đồi xuống chân đồi - Ảnh: M.V.
Những ngày qua, người dân thôn Păng Tiêng (phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) không khỏi lo lắng trước tình trạng một quả đồi lớn nằm sát tỉnh lộ 721 có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.
Đây là tuyến đường nối phường Lang Biang - Đà Lạt (huyện Lạc Dương cũ) với xã Đinh Văn (huyện Lâm Hà cũ), lưu lượng xe cộ qua lại lớn và cận kề khu dân cư.
Quả đồi này nằm gần cửa dẫn nước thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo. Sau nhiều ngày mưa lớn, gần 1/3 thân đồi đã bị khoét sâu, hàng trăm mét khối đất đá trượt xuống, cây thông bật gốc nằm chắn ngang đường.
Dòng bùn đất tiếp tục theo nước mưa tràn xuống hệ thống cống dọc đường. Đáng nói, quả đồi không chỉ sạt ở phần chân, mà điểm sạt bắt đầu từ đỉnh đồi, vết trượt cao hơn 20m.

Từng mảng cây thông trôi từ đỉnh đồi xuống chân đồi - Ảnh: M.V.
Theo quan sát, khối lượng đất đá còn lại trên sườn đồi ước tính lên đến hàng trăm nghìn m3. Nếu toàn bộ trượt xuống, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đối với tuyến tỉnh lộ 721 và khu dân cư Păng Tiêng với hàng trăm hộ dân sinh sống.

Thân quả đồi đã xuất hiện những vết nứt - Ảnh: M.V.
"Chúng tôi lo nhất là những trận mưa lớn liên tiếp có thể khiến quả đồi sụp xuống bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người dân", ông K'Nam - một hộ dân sống trong khu vực - chia sẻ.
Theo ông K'Nam, mùa mưa ở cao nguyên Lâm Đồng thường kéo dài và khốc liệt, mỗi năm đều xảy ra nhiều vụ sạt lở lớn. Tại khu vực ông đang ở từng xảy ra lũ quét, phải nhờ đến cứu hộ mới thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Quả đồi nhìn từ tỉnh lộ 721 - Ảnh: M.V.

Quả đồi có nguy cơ sạt lở nằm ở khu vực tích nước thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo và thôn Păng Tiêng (phường Lang Biang - Đà Lạt) - Ảnh: M.V.
Ông Bùi Thế, chủ tịch UBND xã Lang Biang - Đà Lạt, cho biết đã nắm thông tin về điểm có nguy cơ sạt lở nói trên.
"Trong giai đoạn trước, UBND huyện Lạc Dương có đề xuất dùng ngân sách phòng chống lụt bão để xây dựng một bờ ta luy dưới chân đồi. Tuy nhiên ta luy dài, khá tốn kém và giải pháp đó cũng chưa tối ưu. Mặt khác, thời điểm đó các cơ quan chức năng đánh giá vẫn chưa nằm trong diện nguy cơ cao sạt lở. Trong tuần tới chúng tôi sẽ cho khảo sát lại để sớm có phương án cụ thể phòng ngừa rủi ro" - ông Thế cho hay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận