Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021
Cận cảnh gấp rút dọn dẹp nhà kho Rạng Đông trước khi tẩy độc
TTO - Khu vực nhà kho bị cháy của Nhà máy Rạng Đông đang được lực lượng chức năng gấp rút dọn dẹp để tẩy độc. Việc thu dọn chất thải, tàn dư vụ cháy được yêu cầu hoàn thành trước ngày 15-9 nhưng e khó hoàn thành.

Lực lượng quân đội di chuyển vào Nhà máy Rạng Đông. Trước mắt, các đơn vị sẽ phối hợp thu dọn hiện trường vụ cháy, vận chuyển các chất thải đi xử lý - Ảnh: ANH HOÀNG
Sáng 12-9, các lực lượng chức năng bắt đầu thu dọn chất thải, bóng đèn cháy bên trong nhà máy Công ty Rạng Đông theo quy trình xử lý chất thải nguy hại.
Việc thu dọn do các lực lượng của Urenco 10 thực hiện, dưới sự giám sát của các cơ quan chuyên môn Binh chủng hóa học.
Sau quá trình thu dọn, khi có mặt bằng an toàn, Binh chủng hóa học sẽ triển khai các biện pháp tẩy độc toàn bộ hiện trường vụ cháy.
Thượng tá Nguyễn Văn Bổng, trưởng ban cứu hộ cứu nạn Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội, cho biết sáng nay, Bộ tư lệnh hóa học, Bộ tư lệnh thủ đô và các đơn vị đang phối hợp thu dọn hiện trường vụ cháy, vận chuyển các chất thải đi xử lý.
Tiếp đó, tiến hành tiêu tẩy khu vực này đảm bảo làm sạch.
Về thời gian hoàn thành, theo thượng tá Bổng, do khối lượng phải thu dọn lớn nên sẽ khá lâu. Về số lượng người, phương tiện tham gia, theo thượng tá Bổng, Bộ tư lệnh thủ đô có 75 người, 14 phương tiện, Bộ tư lệnh hóa học có 60 người và 10 phương tiện.
Trước đó, Công ty CP bóng đèn, phích nước Rạng Đông đã có cuộc họp với Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội (Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội), Công ty CP Môi trường đô thị và công nghiệp 10 (URENCO 10) cùng 2 chuyên gia Nhật Bản được Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam mời sang hỗ trợ.
Phó tổng giám đốc Trần Trung Tưởng cho biết đến thời điểm này, Công ty Rạng Đông đã chốt với Binh chủng hóa học (Bộ Quốc phòng), URENCO 10 và Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội về phương án khử độc, vận chuyển và xử lý rác thải trong khu vực nhà máy.

Quân đội triển khai lực lượng để bắt đầu quá trình tẩy độc Nhà máy Rạng Đông, dự kiến việc tẩy độc sẽ bắt đầu sau khi kết thúc quá trình thu dọn chất thải, bóng đèn cháy theo quy trình xử lý chất thải nguy hại - Ảnh: MAI ANH

Mặt nạ phòng độc và mũ bảo hộ được một chiến sĩ mang đến Nhà máy Rạng Đông - Ảnh: ANH HOÀNG

Các thiết bị chuyên dụng cho việc tẩy độc tập kết tại Nhà máy Rạng Đông - Ảnh: MAI ANH

Được biết Bộ tư lệnh thủ đô đã huy động 75 người, 14 phương tiện và Bộ tư lệnh hóa học cử 60 người cùng 10 phương tiện đến xử lý sự cố tại Nhà máy Rạng Đông - Ảnh: MAI ANH

Lực lượng quân đội thuộc Binh chủng hóa học được huy động để giám sát quá trình thu dọn và xử lý các chất thải nguy hại sau vụ cháy - Ảnh: ANH HOÀNG

Hiện trường vụ cháy đang được dọn dẹp, Công ty Rạng Đông đã chốt phương án xử lý với Binh chủng hóa học (Bộ Quốc phòng), URENCO 10 và Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội về phương án khử độc, vận chuyển và xử lý rác thải trong khu vực Công ty Rạng Đông - Ảnh: ANH HOÀNG

Các nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 (URENCO 10) cũng đã đến hiện trường phối hợp với các đơn vị quân đội xử lý - Ảnh: MAI ANH

Khu vực cháy của Nhà máy Rạng Động nằm sát khu dân cư - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Dù được bịt kín, nhưng mùi khét từ hiện trường vụ cháy vẫn tỏa ra xung quanh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
-
TTO - Hàng trăm ý kiến bạn đọc "bay về" Tuổi Trẻ Online sau khi Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định "Đi làm về mỏi mệt còn bị karaoke tra tấn là không chấp nhận được" ngày 26-2.
-
TTO - Một người đi xét nghiệm ngẫu nhiên theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng việc làm và được Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thông báo dương tính với SARS-CoV-2. Chính quyền tỉnh Bạc Liêu đang họp khẩn.
-
TTO - Sáng 28-2, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 - cho biết đã cho học sinh của huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và TP Hồng Ngự nghỉ học một tuần từ 1-3 đến 6-3.
-
TTO - Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 2-2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.
-
TTO - Quân đội Myanmar sa thải đại sứ Myanmar tại Liên Hiệp Quốc Kyaw Moe Tun với lý do 'phản bội đất nước' sau phát biểu mới đây của ông. Nhưng liệu họ có quyền sa thải người được chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi ủy nhiệm?
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận