25/12/2022 08:09 GMT+7

Cận cảnh 'điểm nghẽn' An Phú, nơi khởi công nút giao gần 4.000 tỉ đồng

LÊ PHAN - THU DUNG - CHÂU TUẤN
LÊ PHAN - THU DUNG - CHÂU TUẤN

Nút giao thông gần 4.000 tỉ đồng dự kiến được khởi công vào những ngày cuối năm 2022, kỳ vọng xóa điểm nghẽn giao thông căng thẳng nhất tại TP.HCM.

Cận cảnh điểm nghẽn An Phú, nơi khởi công nút giao gần 4.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nút giao thông này là điểm giao cắt giữa nhiều luồng giao thông lớn như đường cao tốc đi vào đường Lương Định Của, đi xa lộ Hà Nội, đi đường Đồng Văn Cống để ra vào cảng Cát Lái và Nguyễn Duy Trinh nên thường xuyên xung đột giao thông - Ảnh: LÊ PHAN

Cận cảnh điểm nghẽn An Phú, nơi khởi công nút giao gần 4.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Vào giờ cao điểm, cả đoạn giao đường Mai Chí Thọ - Lương Định Của và đoạn từ đường Mai Chí Thọ đi vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (và ngược lại) kẹt không lối thoát - Ảnh: LÊ PHAN

Cận cảnh điểm nghẽn An Phú, nơi khởi công nút giao gần 4.000 tỉ đồng - Ảnh 3.

Dòng xe đông đúc, “rồng rắn” nối đuôi nhau, đèn đỏ kéo dài đến 120 giây vẫn không thể làm nơi đây thông thoáng hơn. Dù luôn có lực lượng chức năng phân luồng nhưng không thể giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cận cảnh điểm nghẽn An Phú, nơi khởi công nút giao gần 4.000 tỉ đồng - Ảnh 4.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lương Minh Phúc - giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM - cho biết hiện nay đã hoàn tất mọi thủ tục để bắt tay vào xây dựng dự án giao thông trọng điểm khác là nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cận cảnh điểm nghẽn An Phú, nơi khởi công nút giao gần 4.000 tỉ đồng - Ảnh 5.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cũng cho biết thời gian cụ thể để khởi công dự án nút giao An Phú là ngày 30-12-2022 - Ảnh: THU DUNG

Cận cảnh điểm nghẽn An Phú, nơi khởi công nút giao gần 4.000 tỉ đồng - Ảnh 6.

Phương án thiết kế nút giao An Phú có 3 tầng gồm hầm chui 2 chiều kết nối từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ, các đảo, tiểu đảo trên mặt đất và 2 cầu vượt trên cao - Ảnh: THU DUNG

Cận cảnh điểm nghẽn An Phú, nơi khởi công nút giao gần 4.000 tỉ đồng - Ảnh 7.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025, với tổng mức đầu tư 3.926 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách, trong đó ngân sách trung ương 1.800 tỉ đồng và ngân sách TP.HCM 2.126 tỉ đồng - Ảnh: LÊ PHAN

Cận cảnh điểm nghẽn An Phú, nơi khởi công nút giao gần 4.000 tỉ đồng - Ảnh 8.

Gói thầu đầu tiên được khởi công là thi công cầu Bà Dạt, hướng vào nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Bên cạnh đó, các gói thầu về đường hầm và cầu Giồng Ông Tố cũng sẽ được triển khai đồng bộ trong giai đoạn tiếp theo - Ảnh: LÊ PHAN

Cận cảnh điểm nghẽn An Phú, nơi khởi công nút giao gần 4.000 tỉ đồng - Ảnh 9.

Ông Phúc chia sẻ, đơn vị sẽ cố gắng vừa triển khai thi công vừa kết hợp tổ chức giao thông xung quanh để không ảnh hưởng giao thông khu vực. Trong quá trình thi công, rất mong người dân có lộ trình đi qua đây, bà con sống ở khu vực này có thể thông cảm, hỗ trợ đơn vị sớm hoàn thành dự án - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cận cảnh điểm nghẽn An Phú, nơi khởi công nút giao gần 4.000 tỉ đồng - Ảnh 10.

Việc khởi công dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức) được kỳ vọng sẽ xóa đi "điểm nghẽn" giao thông ở phía đông TP.HCM đã diễn ra trong thời gian dài - Ảnh: CHÂU TUẤN

UBND TP.HCM đề nghị xem xét đầu tư nút giao An Phú UBND TP.HCM đề nghị xem xét đầu tư nút giao An Phú

TTO - UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (cơ quan chủ quản của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam) xem xét khả năng đầu tư dự án nút giao An Phú.

LÊ PHAN - THU DUNG - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên