
Ông Lê Quốc Anh - Bí thư Đặc khu Phú Quốc - khẳng định đặc khu Phú Quốc thiếu cán bộ nên một cán bộ làm thay công việc cho 2-3 người khác - Ảnh: BỬU ĐẤU
Cụ thể, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn Phú Quốc ước đạt 25.442 tỉ đồng, vượt 6,01% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 63.085 tỉ đồng, tăng 14,69% so với kế hoạch năm.
Du lịch tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của đặc khu. Năm 2025, Phú Quốc ước đón hơn 8,2 triệu lượt khách, vượt 18,1% kế hoạch và tăng 38,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 1,8 triệu lượt, vượt 84,35% kế hoạch.
Đáng chú ý là dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nâng công suất khai thác lên 18 triệu hành khách mỗi năm, cùng với sự ra đời của hãng hàng không Sun Phu Quoc Airways, góp phần tăng khả năng kết nối và năng lực cạnh tranh của đặc khu.
Phú Quốc tổ chức 740 cuộc tuần tra, kiểm soát; phát hiện, xử lý 5 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; ban hành 121 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc khắc phục hậu quả.
Ngoài ra, đã ban hành 167 quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức cưỡng chế đối với 37 trường hợp.

Đơn vị thi công tất bật đẩy nhanh làm Trung tâm hội nghị APEC 2027 ở Phú Quốc - Ảnh: CHÍ CÔNG
Liên quan công tác chuẩn bị cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, Phú Quốc đã triển khai 4 dự án khu tái định cư do Phú Quốc làm chủ đầu tư cơ bản bám sát kế hoạch của UBND tỉnh.
Năm 2026, Phú Quốc phấn đấu huy động vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 60.000 tỉ đồng; thu ngân sách đạt 17.796 tỉ đồng; hoàn thành 4 khu tái định cư và công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm phục vụ APEC.
"Với tinh thần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, Phú Quốc phấn đấu trở thành đầu tàu kinh tế của tỉnh An Giang, của vùng ĐBSCL và là trung tâm du lịch, thương mại tầm cỡ quốc tế", ông Lê Quốc Anh nhấn mạnh.
Theo ông Quốc Anh, bộ máy của đặc khu hiện còn thiếu khoảng 105 cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức Phú Quốc đang nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thiện tổ chức bộ máy, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã cho chủ trương, UBND tỉnh An Giang phê duyệt Đề án tổng thể các hoạt động phục vụ APEC, đồng thời tập trung triển khai 7 tiểu đề án quan trọng, trong đó có các đề án về truyền thông, đào tạo nguồn nhân lực, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, y tế, chuyển đổi xanh Phú Quốc giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc.
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công phục vụ APEC năm 2025 là 4.123 tỉ đồng, ước đến hết năm 2025 giải ngân đạt trên 3.579 tỉ đồng, đạt 86,8% kế hoạch. Đáng chú ý, ngày 19-12 vừa qua, tỉnh đã tổ chức lễ khởi công 4 dự án trọng điểm, bảo đảm đưa vào khai thác phục vụ Hội nghị APEC 2027.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận