Cán bộ, công chức Khánh Hòa xin nghỉ việc đa số muốn theo diện 'do sắp xếp bộ máy'

Nhiều trường hợp cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc ở tỉnh Khánh Hòa muốn được giải quyết chính sách, chế độ theo diện “do sắp xếp tổ chức bộ máy”.

Khánh Hòa - Ảnh 1.

Trụ sở hiện nay của UBND tỉnh Khánh Hòa, tại số 46 Trần Phú bên biển Nha Trang - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 11-8, trả lời về việc Tuổi Trẻ Online đã thông tin, Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa Võ Chí Vương cho biết tỉnh vẫn xem xét, giải quyết đúng quy định pháp luật về lao động, các nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Có nhiều chính sách khác nhau

Thực tế ngoài các trường hợp đã giải quyết, sau khi Bộ Chính trị ban hành kết luận số 183-KL/TW ngày 1-8-2025 về việc “giao các bộ, ban, ngành và địa phương chỉ đạo xử lý dứt điểm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31-8-2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc”, tại Khánh Hòa có thêm nhiều cán bộ, công chức nộp hồ sơ xin nghỉ việc theo diện “chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy”.

Phần đông những người xin nghỉ việc vừa nêu đều có nguyện vọng được giải quyết theo quy định tại các nghị định 178/2024/NĐ-CP và 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo ông Võ Chí Vương, trong các nghị định trên có quy định "tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và giải quyết chính sách, chế độ".

Đồng thời còn có quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải căn cứ hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, lấy ý kiến tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng cấp để ban hành tiêu chí đánh giá, thực hiện rà soát tổng thể chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và xem xét đơn tự nguyện xin nghỉ việc của những người vừa nêu.

Và “xác định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; lập danh sách, dự toán số tiền thực hiện chính sách cho từng trường hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Theo nhiều lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức ở Khánh Hòa, chính sách, chế độ quy định tại các nghị định 178 và 67 dành cho đối tượng nghỉ việc theo diện “chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy” có phần ưu đãi cao hơn so với trước đây. Vì vậy nhiều người xin nghỉ để được giải quyết theo diện này.

Tuy nhiên, theo ông Vương, các nghị định trên quy định khác nhau về chế độ cho từng diện nghỉ việc (nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc) và trong mỗi diện lại có quy định riêng cho từng nhóm đối tượng. Do đó chính sách áp dụng cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc là hoàn toàn khác nhau.

Trường hợp cán bộ, công chức muốn nghỉ nhưng không thuộc diện “chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy” sẽ được giải quyết theo các quy định khác áp dụng cho thôi việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi như trước khi sắp xếp bộ máy.

Đảm bảo đúng chính sách cho người nghỉ việc

Chiều 11-8, ông Trần Quốc Nam - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập 2 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận thành tỉnh Khánh Hòa mới (từ ngày 1-7-2025), các cơ quan, chính quyền cấp tỉnh, cấp xã và cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của từng cơ quan, đơn vị đều rất nỗ lực, cố gắng tổ chức hoạt động để đảm bảo ổn định, thông suốt và khắc phục những hạn chế, vướng mắc cho bộ máy hoàn thiện hơn.

Đối với các trường hợp xin nghỉ việc và muốn được giải quyết theo quy định tại các nghị định của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang “trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”, nhóm này gồm nhiều đối tượng thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính và các tổ chức Đảng, hội, đoàn thể.

Qua nắm bắt tình hình, Sở Nội vụ đã báo cáo, đề xuất; UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo để việc “thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” trên địa bàn bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật, các nghị định của Chính phủ và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Trung ương.

Theo ông Nam, việc này nhằm “bảo đảm giải quyết đúng chính sách, chế độ đã quy định cho cán bộ, công chức, viên chức khi nghỉ việc; đồng thời tránh sai sót, vi phạm khi xác định đối tượng trình cấp có thẩm quyền quyết định chính sách cho người nghỉ việc không đúng quy định”.

Cán bộ, công chức Khánh Hòa xin nghỉ việc đa số muốn theo diện “do sắp xếp bộ máy” - Ảnh 5.Hồ sơ xin nghỉ chế độ ở Khánh Hòa tăng đột biến, sở đề nghị tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh

Trong mấy ngày qua, theo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, số lượng hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức ở tỉnh nghỉ việc là “rất lớn, tăng đột biến”. Sở đề nghị tỉnh kịp thời có chỉ đạo, chấn chỉnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên