
Một sĩ quan cảnh sát Campuchia kiểm tra bên trong khu phức hợp lừa đảo mang tên My Casino - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 27-5, tòa án tại Campuchia đã tuyên án tù chung thân đối với sáu công dân Trung Quốc vì hành vi tra tấn và sát hại một sinh viên Hàn Quốc, trong vụ án liên quan đến các trung tâm lừa đảo tại nước này.
Cái chết của nạn nhân nói trên vào tháng 8-2025 từng làm bùng phát căng thẳng ngoại giao giữa Phnom Penh và Seoul.
Hàn Quốc sau đó ban hành lệnh hạn chế công dân du lịch tại một số khu vực của Campuchia, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt và phối hợp triển khai chiến dịch truy quét những trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
Các cơ sở này bị cáo buộc cưỡng bức lao động, ngược đãi người làm việc và chiếm đoạt hàng tỉ USD từ các nạn nhân trên toàn cầu.
Tòa án tỉnh Kampot (Campuchia) xác định cả sáu bị cáo phạm các tội danh tra tấn, giết người và lừa đảo với tình tiết tăng nặng.
Theo báo cáo khám nghiệm tử thi do phía Hàn Quốc công bố vào tháng 11, nạn nhân 22 tuổi tử vong do chấn thương nghiêm trọng gây ra bởi các đòn đánh và hành vi tra tấn.
Trong những năm gần đây, Đông Nam Á nổi lên như một điểm nóng của ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến toàn cầu.
Các khu phức hợp này phần lớn do các băng nhóm tội phạm người Trung Quốc điều hành, với một bộ phận lao động là nạn nhân của nạn buôn người, phải sống và làm việc trong điều kiện khắc nghiệt.
Những cơ sở này xuất hiện ngày càng nhiều tại Campuchia, Lào, Philippines và các khu vực dọc biên giới Myanmar - Thái Lan.
Nhiều quốc gia trong khu vực đang chịu sức ép từ các chính phủ nước ngoài, trong đó có Mỹ, nhằm tăng cường trấn áp các ổ lừa đảo này. Washington ước tính người Mỹ đã mất khoảng 10 tỉ USD vào các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á trong năm 2024.
Campuchia cũng đã dẫn độ sang Trung Quốc một số đối tượng cấp cao bị cáo buộc cầm đầu các đường dây lừa đảo.
Liên hợp quốc ước tính có hàng trăm nghìn người từng làm việc tại các trung tâm lừa đảo này. Một số bị dụ dỗ bằng lời hứa về công việc lương cao, trong khi nhiều người khác bị ép buộc dưới sự đe dọa bạo lực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận