Campuchia tố Thái Lan 'sáp nhập' làng biên giới, Bangkok lên tiếng

Campuchia cáo buộc Thái Lan 'sáp nhập' lãnh thổ tại làng biên giới Chouk Chey, trong khi Bangkok khẳng định các hoạt động quân sự là hợp pháp và không liên quan tới xâm lược.

sáp nhập - Ảnh 1.

Cơ quan Thông tấn Campuchia (AKP) công bố ảnh các container và dây thép gai chắn ngang một con đường và có gắn quốc kỳ Thái Lan tại làng Chouk Chey, tỉnh Banteay Meanchey - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 2-1, Campuchia thông báo lực lượng Thái Lan đang kiểm soát làng biên giới Chouk Chey, cáo buộc Thái Lan "sáp nhập" khu vực đang tranh chấp này.

Biên giới Chouk Chey căng thẳng

Bộ trưởng Thông tin Campuchia, ông Neth Pheaktra, khẳng định sau khi các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 27-12-2025, quân đội Thái đã bắt đầu "sáp nhập bất hợp pháp lãnh thổ Campuchia vào Thái Lan, đặc biệt tại làng Chouk Chey". 

Ông nhấn mạnh lực lượng Thái Lan đã phá hủy các công trình dân sự, dựng hàng rào thép gai và container để tạo "hàng rào biên giới" và triển khai quân kiểm soát khu vực tranh chấp. 

"Việc Thái Lan đơn phương khẳng định chủ quyền bằng vũ lực còn được thể hiện qua việc treo cờ Thái" - ông Pheaktra nói.

sáp nhập - Ảnh 2.

Binh lính Thái Lan được cho là đã dùng các container để "chiếm đóng" lãnh thổ đang tranh chấp tại tỉnh Banteay Meanchey - Nguồn: THAI PRESS

Bộ Thông tin Campuchia còn cung cấp cho AFP một bản đồ, nhấn mạnh quân đội Thái đang hiện diện trên vùng đất mà Campuchia tuyên bố chủ quyền, cách ranh giới do Phnom Penh xác định khoảng 750m.

"Campuchia sẽ không công nhận bất kỳ thay đổi nào về đường biên dựa trên việc sử dụng vũ lực" - ông Pheaktra khẳng định.

Thái Lan bác cáo buộc

sáp nhập - Ảnh 3.

Binh sĩ Thái Lan lắp đặt các container và dây thép gai làm hàng rào tạm thời tại khu vực Ban Nong Chan thuộc tỉnh Sa Kaeo ngày 1-1 - Ảnh: BANGKOK POST

Trong khi đó, tờ Bangkok Post sáng 3-1 dẫn thông tin từ Trung tâm Báo chí chung về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia nói các báo cáo Thái Lan "chiếm đóng" đất Campuchia là sai sự thật. 

Theo Thái Lan, các biện pháp quân sự diễn ra trên lãnh thổ chủ quyền hoặc những vùng tranh chấp pháp lý đang được hai bên xem xét song phương.

Quân đội Thái Lan nhấn mạnh "không có chuyện Bangkok xâm lược hay chiếm đóng đất Campuchia, mà các khu vực này "ban đầu là nơi lực lượng Campuchia triển khai quân và cư dân sinh sống, xâm phạm chủ quyền Thái Lan".

Trung tâm Báo chí chung về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia kêu gọi các kênh truyền thông, báo chí phản ánh chính xác tình hình pháp lý của các khu vực tranh chấp để tránh hiểu nhầm trong cộng đồng quốc tế.

Campuchia cáo buộc Thái Lan 'sáp nhập' làng Chouk Chey - Ảnh 2.Thái Lan thả 18 binh sĩ Campuchia sau 155 ngày giam giữ

Thái Lan nói rằng việc họ thả 18 binh sĩ Campuchia là hành động 'thể hiện thiện chí và xây dựng lòng tin'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất