23/12/2018 10:11 GMT+7

Campuchia quyết dứt nạn 'cho thuê bụng'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nhiều phụ nữ nghèo ở Campuchia chấp nhận đẻ thuê cho các cặp vợ chồng nước ngoài, phần lớn là Trung Quốc, để nhận lấy khoản tiền 'đổi đời' mà không biết rằng đó là hành vi phạm pháp.

Campuchia quyết dứt nạn cho thuê bụng - Ảnh 1.

Những phụ nữ đẻ thuê bị bắt trong đợt truy quét tháng 6-2018 - Ảnh chụp màn hình

Đẻ thuê là kinh doanh bất hợp pháp và nếu họ vẫn liều lĩnh làm, họ sẽ đối mặt với luật pháp

Bà Chou Bun Eng (phó chủ tịch Ủy ban Chống buôn người quốc gia Campuchia)

Tháng 6-2018, cảnh sát Campuchia đột kích hai căn hộ ở Phnom Penh và bắt giữ 32 phụ nữ với cáo buộc mang thai hộ bất hợp pháp. Trong vài tháng sau đó, họ bị truy tố theo luật chống buôn người của Campuchia. Tất cả vừa được trả tự do cách đây hai tuần với điều kiện phải tự nuôi đứa con trong bụng mà không nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào.

Sophea, 24 tuổi, một trong 32 phụ nữ nói trên, không trắng tay trở về nhà. Cô đem theo đứa con nhỏ vừa sinh và chẳng mảy may nghĩ về khoản tiền 10.000 USD mà một cặp vợ chồng Trung Quốc đã hứa hẹn cho cô. Điều đầu tiên cô làm khi trở về nhà là mời một nhà sư đến giúp giải hạn, mong gia đình tránh khỏi nhân quả báo ứng vì chuyện cô đã làm.

Nhu cầu lớn từ Trung Quốc

Đông Nam Á từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn của những cặp vợ chồng có nhu cầu thuê người mang thai hộ, phần lớn đến từ Trung Quốc. Theo báo South China Morning Post, năm 2017, hơn 70.000 cặp vợ chồng Trung Quốc đã ra nước ngoài để tìm kiếm các dịch vụ mang lại con cái, bao gồm thụ thai nhân tạo và mang thai hộ.

Năm 2016, Campuchia tiếp bước Thái Lan ra lệnh cấm việc mang thai hộ vì mục đích thương mại, nhưng không thể ngăn chặn các vụ đẻ thuê lén lút, buộc nhà chức trách phải mạnh tay truy quét.

Năm 2017, một điều dưỡng người Úc và hai người Campuchia bị tống giam 18 tháng vì tổ chức đẻ thuê. Trong vụ việc gần đây nhất, 11 thai phụ và 4 điều dưỡng người Campuchia đã bị bắt.

Hãng tin Reuters dẫn lời bà Chou Bun Eng, phó chủ tịch Ủy ban Chống buôn người quốc gia Campuchia, cho biết tất cả những trường hợp đẻ thuê bị bắt giữ sẽ được xử lý riêng, và luật pháp sẽ được siết chặt trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận rất khó để triệt phá các đường dây tổ chức đẻ thuê ở Campuchia bởi chúng bảo vệ nhau rất kỹ. "Thậm chí đến cả các thai phụ còn không biết danh tính cha mẹ đứa bé trong bụng họ là ai. Họ chỉ nghĩ đến tiền và quên luôn rằng đứa bé cũng có quyền của nó" - bà Chou dẫn chứng.

Bà Ros Sopheap, giám đốc một tổ chức về bình đẳng giới ở Campuchia, cho biết đói nghèo là nguyên nhân đẩy nhiều phụ nữ đến với "nghề đẻ thuê". Rất ít người trong số đó biết hành vi này là phạm pháp. Họ chỉ nghĩ đơn giản sau khi sinh xong con cho người khác sẽ nhận được số tiền rất lớn, có thể lên tới 10.000 USD, tương đương thu nhập trung bình 10 năm ở Campuchia.

"Họ làm vì quá nghèo. Vậy nên còn nhu cầu mang thai hộ thì sẽ còn những phụ nữ nghèo khổ không biết gì về luật dấn thân vào con đường này" - bà Ros Sopheap chia sẻ.

Muốn không bị truy tố phải nuôi con

Những phụ nữ như Sophea giờ đã trở về nhà, đem thêm một miệng ăn. Nhưng Sophea thừa nhận sẽ phải sống trong dằn vặt suốt thời gian dài nếu cảnh sát không bắt cô. Sophea không đành lòng cho đi đứa con đã mang nặng đẻ đau.

"Tôi sẽ không kể với con trai tôi gốc gác Trung Quốc của cháu khi nó lớn. Chồng tôi và cả nhà đều thương nó. Ảnh nói con tôi cũng là con ảnh" - người mẹ của hai đứa con chia sẻ.

Nhưng không phải ai cũng may mắn được đón nhận như Sophea. Nhiều trường hợp vì quá nghèo mà phải đi đẻ thuê, giờ lại nuôi thêm một miệng ăn thực sự là cơn ác mộng.

"Khổ quá khổ! Lương chạy xe ôm của tôi chắc chắn không đủ để nuôi gia đình" - ông Pich, một người có vợ đi đẻ thuê, chia sẻ. Đứa bé trong bụng vợ ông sẽ trở thành miệng ăn thứ năm trong gia đình. Pich nói ông chưa bao giờ ủng hộ quyết định của vợ và cảm thấy xấu hổ vì chuyện đó.

Một thai phụ 24 tuổi khác cũng giấu chồng và gia đình để đẻ thuê. 10.000 USD đủ để vợ chồng chị và hai đứa con ra riêng, thoát cảnh chen chúc trong đại gia đình lên tới 12 người. Nhưng giờ số tiền đó ở đâu và làm thế nào để nuôi đứa con thứ ba, người phụ nữ đó cũng thở dài nói không biết.

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng thông tin đang xây dựng một dự thảo luật về mang thai hộ, trong đó cho phép việc mang thai hộ được tiến hành vì lý do nhân đạo. Một quan chức Bộ Nội vụ Campuchia cho biết dự thảo đang được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng để tránh lặp lại các sai lầm ở những nước khác trên thế giới.
Campuchia phát hiện đường dây đẻ thuê cho Trung Quốc Campuchia phát hiện đường dây đẻ thuê cho Trung Quốc

TTO - Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Campuchia ngày 23-6 cho biết đã bắt giữ năm quản lý, bao gồm một người Trung Quốc, nghi là đầu sỏ đường dây đẻ thuê tại Phnom Penh.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên