14/03/2021 21:15 GMT+7

Campuchia có ca tử vong thứ 2 liên quan đến COVID-19

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ Y tế Campuchia thông báo một bệnh nhân mắc COVID-19 ở Peam Ro qua đời ngày 14-3 do nhồi máu cơ tim. Đây là ca tử vong thứ 2 liên quan đến COVID-19 ở nước này.

Campuchia có ca tử vong thứ 2 liên quan đến COVID-19 - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho một người dân ở Campuchia - Ảnh: Khmer Times

Theo thông báo, bệnh nhân tử vong là một người đàn ông 69 tuổi sống tại huyện Peam Ro, tỉnh Prey Veng. Người này được điều trị từ 17h30 chiều 13-3, một ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, và qua đời tại Bệnh viện tỉnh Prey Veng lúc 9h40.

"Kết luận của bác sĩ cho thấy bệnh nhân nam 69 tuổi chết vì nhồi máu cơ tim, không phải do COVID-19", Bộ Y tế Campuchia viết, cho biết thêm khi bệnh nhân này nhập viện không ho hay sốt nhưng bị tăng huyết áp.

Sáng 14-3, người này đi tập thể dục rồi trở về phòng và sau đó tử vong.

Đây là ca tử vong liên quan đến COVID-19 thứ 2 ở Campuchia trong tuần này. Theo báo Khmer Times ngày 11-3 đưa tin, một bệnh nhân 50 tuổi, là tài xế cho một bệnh nhân COVID-19 người Trung Quốc ở Campuchia, tử vong tại Sihanoukville.

Bộ Y tế Campuchia ngày 14-3 xác nhận nước này có thêm 41 ca mắc COVID-19, tất cả đều liên quan đến "sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20-2", nâng tổng số ca trên toàn quốc lên 1.305 người.

Trong khi đó, tại Indonesia cùng ngày đã có thêm 4.714 ca bệnh và 97 ca tử vong. Như vậy nước này đã có hơn 1,4 triệu ca bệnh và 38.000 ca tử vong, cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Tương tự, Philippines trong ngày ghi nhận 4.899 ca nhiễm mới và 63 ca tử vong, tổng số ca nhiễm và tử vong tại Philippines đã lên lần lượt là 621.498 và 12.829. Nước này đang trong làn sóng lây nhiễm mới, giống như giữa năm ngoái, khi số ca nhiễm mới liên tục đạt đỉnh.

Campuchia có ca tử vong thứ 2 liên quan đến COVID-19 - Ảnh 2.

Các quân nhân Philippines được tiêm ngừa ở thủ đô Manila ngày 2-3 - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, Bộ Y tế Philippines khẳng định chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. "Chính phủ tin rằng sẽ đạt mục tiêu tiêm ngừa cho 70% dân số trong năm nay", quan chức phụ trách chương trình tiêm ngừa của Philippines, Carlito Galvez, nói.

Philippines đã bắt đầu tiêm ngừa COVID-19 từ đầu tháng 3-2021 với hơn 600.000 liều của Hãng Sinovac do Trung Quốc hỗ trợ. Nước này cũng nhận khoảng 500.000 liều AstraZeneca từ chương trình COVAX.

Campuchia ghi nhận 39 ca COVID-19, có 3 người Việt Campuchia ghi nhận 39 ca COVID-19, có 3 người Việt

TTO - Ngày 13-3, Campuchia tiếp tục ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới, xuất phát từ một ổ dịch liên quan đến một sự kiện từ ngày 20-2. Cho tới nay, nhà chức trách đã ghi nhận có 751 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên