11/03/2021 14:38 GMT+7

Campuchia có ca tử vong đầu tiên do COVID-19, lây từ người Trung Quốc

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Bộ Y tế Campuchia thông tin về trường hợp bệnh nhân đầu tiên tử vong do COVID-19 ở nước này, khi đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Khmer - Liên Xô.

Campuchia có ca tử vong đầu tiên do COVID-19, lây từ người Trung Quốc - Ảnh 1.

Chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Campuchia - Ảnh: Khmer Times

Theo báo Khmer Times, bệnh nhân 50 tuổi, là tài xế cho một bệnh nhân COVID-19 người Trung Quốc ở Campuchia.

Người này tử vong lúc 10h40 (giờ địa phương) ngày 11-3, và là ca tử vong đầu tiên liên quan đến vụ bùng dịch lần thứ 3 ở Campuchia vào ngày 20-2 tại Sihanoukville.

Bệnh nhân sống ở quận Meanchey, thủ đô Phnom Penh. Ông được chẩn đoán mắc COVID-19 vào ngày 27-2.

Chỉ với 1.124 ca bệnh COVID-19 trên cả nước, Campuchia là một trong số ít nước có ít ca bệnh nhất châu Á. Tuy vậy, vụ bùng dịch lần 3 ngày 20-2 đã khiến ca bệnh cả nước tăng gấp đôi.

Trong ngày 11-3, Campuchia ghi nhận thêm 39 ca bệnh, nâng tổng số ca lên 1.163 ca, theo số liệu của worldometers.

Campuchia bắt đầu chương trình tiêm chủng COVID-19 vào tháng trước. Thủ tướng Hun Sen cũng đã đích thân tiêm ngừa vắc xin của hãng AstraZeneca (Anh). 

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra lệnh hỏa táng những người chết vì COVID-19 Thủ tướng Campuchia Hun Sen ra lệnh hỏa táng những người chết vì COVID-19

TTO - Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 9-3 đã yêu cầu hỏa táng tất cả những người chết vì COVID-19 bất kể tôn giáo, tín ngưỡng và phong tục. "Chúng ta không phải hết đất chôn, nhưng đây là đại dịch và hỏa táng là cách tốt nhất", ông phân trần.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên