11/12/2015 09:10 GMT+7

Cấm xe tải trên một số đoạn quốc lộ 1 
vào giờ cao điểm

N.ẨN
N.ẨN

TT - Theo Cục Quản lý đường bộ 4 (thuộc Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT), từ hôm nay (11-12) cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông vào giờ cao điểm (từ 6g-8g30 sáng và từ 16g-18g30 chiều) ở một số đoạn trên quốc lộ 1 thuộc TP.HCM, Long An và Tiền Giang.

Cụ thể, cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn từ nút giao Bình Thuận, H.Bình Chánh, TP.HCM (giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và đường dẫn vào đường cao tốc) đến giao lộ quốc lộ 1 với đường DT835, Long An, dài 9,3km. Và cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông đoạn qua Khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang) dài 2,4km.

Ông Nguyễn Văn Thành, phó cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 4, cho biết việc cấm xe tải lưu thông nói trên nhằm giải quyết nạn quá tải, kẹt xe trên quốc lộ 1 và hạn chế tai nạn giao thông trên đường này. Hơn nữa, việc cấm xe tải lưu thông còn tạo thuận lợi cho hàng chục vạn người dân đi xe máy từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây trong các ngày lễ, tết.

Trả lời câu hỏi các xe trên 5 tấn không chạy trên quốc lộ 1, chạy vào các đường thay thế có cầu yếu liệu có an toàn, ông Thành cho biết các đường thay thế có nhiều cầu tải trọng 10-13 tấn nên các xe 5-13 tấn sẽ chạy vào các đường này. Riêng các xe có tải trọng trên 13 tấn sẽ chạy trên quốc lộ 1 sau giờ cao điểm hoặc đi đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Ông Thành lưu ý trong vài ngày đầu cấm xe tải lưu thông trên quốc lộ 1, lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở các xe vi phạm, sau đó sẽ xử phạt. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp bách vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu có thể liên hệ với các sở GTVT địa phương hoặc Cục Quản lý đường bộ 4 để yêu cầu cấp giấy phép lưu thông trong giờ cao điểm.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên