02/11/2023 11:08 GMT+7

Cấm tàu ghe qua lại tại khu vực thi công cống ngăn mặn lớn thứ 2 miền Tây

Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, tàu ghe không được qua lại tại khu vực thi công công trình cống âu Nguyễn Tấn Thành từ ngày 3 đến ngày 21-11-2023.

Từ ngày 3-11, tàu ghe sẽ không được đi qua khu vực kênh Nguyễn Tấn Thành để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, phục vụ thi công cống âu Nguyễn Tấn Thành - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Từ ngày 3-11, tàu ghe sẽ không được đi qua khu vực kênh Nguyễn Tấn Thành để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, phục vụ thi công cống âu Nguyễn Tấn Thành - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Ngày 2-11, ông Bùi Duy Liệu - phó trưởng ban điều hành công trình cống âu Nguyễn Tấn Thành (Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - cho biết Chi cục Đường thủy nội địa III đã chính thức ra thông báo tạm ngừng lưu thông để thi công xây dựng công trình cống âu Nguyễn Tấn Thành từ km 00+900 đến km 1 + 200 kênh Nguyễn Tấn Thành thuộc xã Song Thuận và xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Theo thông báo cấm, Chi cục Đường thủy nội địa III cũng hướng dẫn 3 tuyến đường thủy khác để thay thế. Theo đó, tàu ghe có thể đi từ sông Tiền vào kênh Nguyễn Văn Tiếp và đi theo các tuyến kênh xáng Long Định - Rạch Chanh - sông Vàm Cỏ Tây và ngược lại.

Bên cạnh đó Chi cục Đường thủy nội địa III cũng đã lắp đặt các biển báo hiệu tại khu vực thi công cống âu Nguyễn Tấn Thành để các phương tiện thủy chấp hành.

Cống âu Nguyễn Tấn Thành được khởi công tháng 11-2022 ở đầu kênh Nguyễn Tấn Thành cách sông Tiền 420m, thuộc địa bàn hai xã Song Thuận, Bình Đức (huyện Châu Thành). Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) làm chủ đầu tư.

Đây là cống ngăn mặn có quy mô lớn thứ hai ở miền Tây, chỉ sau cống Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) kinh phí 3.300 tỉ đồng, khánh thành hồi đầu tháng 3.

Công trình có hạng mục chính là cống rộng 40m bằng bê tông, cửa van bằng thép, đóng mở bằng xi lanh thủy lực. Phần âu thuyền có chiều rộng thông nước 12m, cao trình 5,5m. Một số hạng mục phụ như: nhà, đường quản lý, hệ thống quan trắc, giám sát tự động.

Công trình dự kiến hoàn thành sau hai năm xây dựng, giúp ngăn mặn, triều cường và trữ ngọt, cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho 1,1 triệu dân cùng 128.000ha đất sản xuất của hai tỉnh Tiền Giang và Long An.

Ghe tàu tấp nập trên sông phục vụ trái cây, bánh, hoa trong ngày hội "Văn hóa chợ nổi Cái Răng"Ghe tàu tấp nập trên sông phục vụ trái cây, bánh, hoa trong ngày hội 'Văn hóa chợ nổi Cái Răng'

TTO - Sáng 9-7, sự kiện du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” đã được tổ chức tại TP Cần Thơ. Mở màn cho hoạt động này là buổi diễu hành của hơn 40 ghe tàu trên sông Hậu, điểm đến là khu vực chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên