
Ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM (bìa phải) - kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP.HCM - Ảnh: A LỘC
Trong đó các ứng viên đều nhấn mạnh nếu trúng cử sẽ quan tâm giải quyết các vấn đề nóng, bức xúc tại địa phương về ô nhiễm môi trường, đất đai, an toàn thực phẩm, giáo dục - đào tạo...
- Ứng viên LỲ MÌ LÉ (25 tuổi, dân tộc Si La, giáo viên Trường mầm non Huổi Lếch, xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên):
Quan tâm giáo dục và đào tạo ở vùng sâu vùng xa

Bản thân tôi là một giáo viên mầm non còn trẻ tuổi nên khi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội cũng nhận được nhiều câu hỏi có gặp áp lực không. Thực sự là có áp lực bởi nếu được trở thành đại biểu Quốc hội là nhiệm vụ, trách nhiệm rất lớn, đại diện cho tiếng nói của cử tri, nhân dân.
Tôi quyết định ứng cử với khát vọng của tuổi trẻ là được cống hiến, đóng góp sức trẻ và trí tuệ cho sự phát triển của đồng bào, mang tiếng nói của bản làng đến với Quốc hội, Chính phủ.
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều quan tâm lớn đến giáo dục ở các vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, ở nhiều điểm trường vùng sâu vẫn còn gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, phòng học còn tạm, thiếu nhà công vụ cho giáo viên, thiếu bếp ăn bán trú...
Do vậy nếu được cử tri tín nhiệm, tôi mong muốn chuyển tải những vấn đề trên đến Quốc hội, Chính phủ để có những điều chỉnh, bổ sung chính sách đặc thù cho giáo viên vùng sâu vùng xa; chính sách phụ cấp thu hút và hỗ trợ nhà công vụ để giáo viên yên tâm công tác.
Tôi cũng mong muốn được hiến kế nhằm xóa bỏ hoàn toàn các phòng học tạm, đầu tư thêm bếp ăn bán trú và công trình nước sạch để bảo đảm môi trường học tập an toàn cho học sinh.
Một vấn đề nữa, chính là dinh dưỡng học đường cho trẻ em vùng cao, nhất là ở khối mầm non còn nhiều khó khăn. Trong đó tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dân tộc thiểu số tại vùng đặc biệt khó khăn còn cao. Vì vậy tôi đề xuất nâng mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non ở những khu vực này.
- Ứng viên NGUYỄN NGỌC VIỆT (45 tuổi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa, TP Hà Nội):
Theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị của dân

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi cam kết duy trì đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định, đồng thời mở rộng kênh tiếp nhận kiến nghị qua môi trường số để bảo đảm mọi ý kiến chính đáng được lắng nghe, xử lý kịp thời.
Đồng thời sẽ phản ánh trung thực tiếng nói của người dân tại nghị trường, theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị, nhất là những vấn đề dân sinh như đất đai, trật tự đô thị, môi trường, an sinh xã hội và cải cách thủ tục hành chính.
Trong đó sẽ ưu tiên về chính sách nhà ở, chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ việc làm cho người dân khi thu hồi đất thực hiện dự án trọng điểm; mạnh dạn nêu vấn đề tại nghị trường đối với lĩnh vực còn hạn chế; kiến nghị xử lý bất cập trong quản lý nhà nước.
Đại biểu Quốc hội là người đại diện ý chí, quyền lợi của nhân dân, có trách nhiệm tham gia quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với bộ máy nhà nước.
Trong bối cảnh Hà Nội và cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm. Với kinh nghiệm từ cơ sở, tôi mong muốn tiếp tục đóng góp tiếng nói thực tiễn vào quá trình xây dựng chính sách vì một thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.
- Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội LÊ QUANG MẠNH:
Đại biểu Quốc hội phải liêm chính, dám nêu vấn đề khó

Yêu cầu đặt ra với mỗi đại biểu Quốc hội khóa XVI cao hơn cả về tiêu chuẩn, chất lượng và chiều sâu trách nhiệm. Đó phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng và ý thức sâu sắc về sứ mệnh đại diện.
Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu, bản lĩnh ấy càng trở nên quan trọng, bởi Quốc hội chính là nơi bảo vệ lợi ích chiến lược, lâu dài của đất nước bằng công cụ pháp luật và chính sách.
Đại biểu phải có năng lực hoạch định và phản biện chính sách ở tầm cao. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, già hóa dân số... là những vấn đề vừa mang tính toàn cầu vừa có tác động sâu rộng đến Việt Nam. Mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết của Quốc hội hôm nay đều có thể tạo ra hiệu ứng nhiều năm sau.
Điều đó đòi hỏi đại biểu không chỉ nắm chắc thực tiễn trong nước mà còn phải có tư duy so sánh, tiếp cận thông lệ quốc tế, biết phân tích tác động đa chiều và dự báo được những rủi ro chính sách.
Luật pháp trong giai đoạn mới phải vừa bảo đảm định hướng chính trị vừa minh bạch, ổn định, khả thi và tạo động lực cho đổi mới sáng tạo. Đại biểu vì thế phải xem xét, quyết định trên cơ sở dữ liệu thực chứng và một tinh thần cởi mở, đổi mới, sáng tạo.
Đại biểu Quốc hội phải là người theo đuổi đến cùng các cam kết và kiến nghị sau giám sát, bảo đảm luật, nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Quốc hội là diễn đàn dân chủ cao nhất của đất nước. Ở đó, tiếng nói của đại biểu phải phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của cử tri; phải dám nêu vấn đề khó, dám bày tỏ chính kiến trên tinh thần xây dựng; dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
- Ứng viên NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH (Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM):
Đặc biệt quan tâm vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm

Nếu tiếp tục được cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi xin cam kết luôn coi việc gắn bó, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri là nhiệm vụ trọng tâm của người đại biểu Quốc hội.
Tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến các vấn đề liên quan đến thể chế gắn với quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; những vấn đề bức xúc của TP như ô nhiễm môi trường, ngập lụt, hạ tầng giao thông, an toàn thực phẩm... kịp thời kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị này.
Trên cương vị là người đứng đầu Sở Tư pháp TP.HCM, tôi tiếp tục tập trung tham mưu các giải pháp pháp lý nhằm giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ thực tiễn quản lý đô thị hiện đại; bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và doanh nghiệp;
Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực tư pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ bổ trợ tư pháp như luật sư, công chứng viên, giám định viên tư pháp, trọng tài thương mại...góp phần tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch và bảo vệ công lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận