28/03/2018 11:03 GMT+7

Call me by your name bị loại khỏi Liên hoan phim Bắc Kinh

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Bộ phim Call Me by Your Name đã bị loại khỏi danh sách trình chiếu vào tháng 4 tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh dù trước đó được lên kế hoạch ra rạp.

Call me by your name bị loại khỏi Liên hoan phim Bắc Kinh - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim Call me by your name - Ảnh: newnownext

Theo một nguồn tin từ phía ban tổ chức trên tờ Variety, nhà chức trách đã không đồng ý cho Call Me by Your Name, từng giành được Oscar cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất mới đâyđược trình chiếu tại Trung Quốc.

Theo người này, bộ phim đề cập tới "vấn đề nhạy cảm" ở Trung Quốc".

Hãng Reuters cho biết cơ quan chức năng Trung Quốc đang thắt chặt quản lý đối với các nội dung trên truyền thông.

Trailer phim Call me by your name

Chủ đề đồng tính thường xuyên bị ngăn chặn từ các dịch vụ truyền hình và streaming ở Trung Quốc.

Ngoài đồng tính, những cảnh liên quan đến tình dục hay khỏa thân cũng bị kiểm duyệt rất gắt gao từ phía Cục điện ảnh Trung Quốc, nhiều phim phải dùng kỹ xảo - cho nhân vật mặc thêm đồ để lọt qua cánh cửa kiểm duyệt.

Tuy đồng tính không bị xem là bất hợp pháp nhưng không nhận được sự ủng hộ bởi phần đông người dân cũng như chính quyền Trung Quốc, theo tờ Variety.

Hôn nhân đồng giới cũng chưa được Trung Quốc công nhận.

Các phim về đề tài đồng tính thường nhận được vô số gạch đá và ít phim vượt qua được vòng kiểm duyệt gắt gao tại đất nước này.

Ví dụ cảnh phim hai robot hôn nhau trong Alien: Convenant đóng bởi Michael Fassbender đã bị cắt

Call me by your name bị loại khỏi Liên hoan phim Bắc Kinh - Ảnh 3.

Nụ hôn đồng tính của 2 robot trong phim Alien: Convenant bị cắt khi chiếu tại Trung Quốc - Ảnh: alien-covenant

Bộ phim nổi tiếng Brokeback Mountain nhận được 3 giải Oscar tại lễ trao giải lần thứ 78, trong đó có giải đạo diễn xuất sắc nhất cho đạo diễn Lý An chưa bao giờ được trình chiếu tại chính quê nhà vị đạo diễn tài năng.

Call me by your name bị loại khỏi Liên hoan phim Bắc Kinh - Ảnh 4.

Cặp đôi đồng tính nam trong phim Brokeback Mountain của đạo diễn Trung Quốc Lý An - Ảnh: IMDb

Vũ Chính, một nhà phân tích phim gốc Trung Quốc đã nhận định: "Bộ phim đi lệch khỏi những gì mà lãnh đạo của Trung Quốc hướng tới cho tư tưởng người dân".

Năm ngoái, một hội nghị về LGBT dự kiến tổ chức vào tháng 7 đã bị hủy, còn ứng dụng hẹn hò dành cho người dùng đồng tính nữ tên Rela cũng đã bị gỡ vào tháng 5.

Call Me By Your Name dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Andre Aciman, do đạo diễn người Ý Luca Guadagnino thực hiện là câu chuyện tình ngọt ngào tuyệt đẹp tại vùng quê nước Ý những năm 80 giữa một cậu trai mới lớn 17 tuổi (Timothée Chalamet thủ vai) và chàng sinh viên người Mỹ tuổi đôi mươi (Armie Hammer).

Bộ phim được coi là tình khúc đồng tính đẹp nhất trên màn ảnh 2018 và nhận được sự yêu mến của khán giả lẫn giới phê bình.

Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh dự kiến được tổ chức vào ngày 16 đến 23- 4 với sự góp mặt của các phim như Lean on Pete (Dựa Vào Tôi) hay The Square - từng đoạt giải Cành cọ Vàng năm 2017.

Giới phê bình LGBT chọn Call Me by Your Name hay nhất năm Giới phê bình LGBT chọn Call Me by Your Name hay nhất năm

TTO - Tác phẩm tình cảm lãng mạn lấy bối cảnh nước Ý hiện đang được chiếu rạp rộng rãi và sẽ phát hành trực tuyến cuối tháng này, ngay trong tâm điểm cuộc bỏ phiếu bầu Oscar sắp tới.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên