Việt Nam cần nghe những lời thẳng thắn
“Môi trường đầu tư của VN cần phải sửa đổi nhiều. Nếu không sửa đổi thì chúng ta có nói hay bao nhiêu, các DN Nhật Bản cũng không vào VN. Chúng ta đang đứng trước cơ hội rất lớn là quan hệ hữu nghị VN - Nhật Bản đang ở đỉnh cao. Trong khi đó, Nhật Bản đang già hóa dân số, đang cần phải chuyển dịch lao động sang các nước châu Á có dân số trẻ. Tuy nhiên, nếu VN không cải thiện môi trường kinh doanh thì không DN nào đến cả mà sẽ dịch chuyển sang Indonesia, Myanmar, Lào, Campuchia...” - ông Vinh nói.
Lấy ngành công nghiệp ôtô VN làm ví dụ, ông Vinh dẫn lại ý kiến của GS Kenichi Ohno (người đã nghiên cứu và tư vấn cho VN nhiều năm nay) rằng chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô của VN đúng đắn nhưng chính sách thì ngược lại, ôtô phải chịu thuế khá cao. Chưa hết, để giảm tải giao thông đô thị, VN áp dụng chính sách hạn chế ôtô. Như vậy làm sao có ngành ôtô?
Cũng theo ông Vinh, VN sẽ là điểm đến hấp dẫn không chỉ của DN Nhật Bản mà nhiều nước khác nếu như xây dựng được môi trường đầu tư tốt hơn. Và theo đề nghị của ông Vinh, Phòng Thương mại và công nghiệp VN lắng nghe ý kiến của các DN có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các DN Nhật, để ghi nhận những vướng mắc. Nếu thấy hợp lý sẽ kiến nghị để sửa đổi. Hàng quý làm văn bản gửi Chính phủ. Còn về những lĩnh vực cụ thể như thuế thì gửi Bộ Tài chính. Bộ Kế hoạch - đầu tư sẽ báo cáo Chính phủ để tháo gỡ cho DN.
|
* TS Daisuke Hiratsuka (phó chủ tịch thường trực Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản - JETRO): Cải tạo môi trường đầu tư để đón làn sóng đầu tư Nhật từ Trung Quốc và Thái Lan VN đang ở thời điểm vô cùng thuận lợi để thu hút đầu tư của các DN Nhật Bản. DN Nhật Bản đầu tư rất nhiều vào Thái Lan và Trung Quốc. Nhưng hiện nay giá nhân công ở hai thị trường này đang tăng cao nên các ngành sử dụng nhiều lao động gặp nhiều khó khăn hơn. Các DN Nhật đang có xu hướng chuyển dịch đầu tư sang VN vì VN gần Trung Quốc và vận chuyển từ Thái Lan sang VN cũng tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, rào cản trong môi trường kinh doanh của VN còn khá cao nên bên cạnh việc lắng nghe ý kiến các DN Nhật Bản thì VN cần nhìn ra các nước xung quanh để có cái nhìn so sánh, khách quan. Như Thái Lan, các DN sản xuất dòng xe thân thiện môi trường được miễn thuế 10 năm. Ngoài ra, các DN linh kiện, phụ tùng... thuộc công nghiệp phụ trợ được miễn thuế ít nhất bảy năm. * Ông Tanizaki Yasuaki (đại sứ Nhật Bản tại VN): Không cải thiện môi trường đầu tư, khó hút vốn nước ngoài VN còn nhiều vấn đề cần cải thiện để duy trì sự ổn định của dòng vốn nước ngoài vào VN. Điều tôi lo ngại nhất là cải cách thể chế vì đây là quá trình khó và mất thời gian. Nhưng nếu không có cải cách thể chế thì không thể phát triển bền vững và thu hút FDI bền vững. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận