13/05/2013 08:17 GMT+7

Cái thấy không cần, cái cần không thấy!

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - “Nhà nước không can thiệp thì nói là Nhà nước bỏ vai trò quản lý nhà nước của mình, ít quan tâm. Quan tâm thì nói là ít quan tâm quá, không biết thế nào là vừa, là đủ nên cũng khó” - đó là câu trả lời của người phát ngôn Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL), khi phóng viên Tuổi Trẻ hỏi về việc bộ này cử quá nhiều người tham gia vào bộ máy Liên đoàn Bóng đá VN (VFF).

TT - “Nhà nước không can thiệp thì nói là Nhà nước bỏ vai trò quản lý nhà nước của mình, ít quan tâm. Quan tâm thì nói là ít quan tâm quá, không biết thế nào là vừa, là đủ nên cũng khó” - đó là câu trả lời của người phát ngôn Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL), khi phóng viên Tuổi Trẻ hỏi về việc bộ này cử quá nhiều người tham gia vào bộ máy Liên đoàn Bóng đá VN (VFF).

Phải chăng dư luận quá đáng, như lời than thở của người phát ngôn Bộ VH-TT&DL? Tôi bỏ ra cả ngày để nghiệm lại chuyện này, và nhận thấy cần phải nói lại, chứ kẻo không thì dư luận lại bị “mắng” oan!

Thứ nhất, xét về luật, căn cứ vào khoản 2 điều 71 của Luật TDTT ở mục tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao ghi rõ thế này: ”Liên đoàn thể thao quốc gia hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện quyền, nghĩa vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định của pháp luật”. Như vậy, vai trò quản lý nhà nước, mà cụ thể ở đây là Tổng cục TDTT với Bộ VH-TT&DL chắc chắn không phải là can thiệp sâu vào chuyện nhân sự, mà phải để chính VFF lo chuyện này.

Vai trò quản lý nhà nước của Tổng cục TDTT, của Bộ VH-TT&DL đối với VFF chỉ là định hướng phát triển nhằm thực hiện mục tiêu của Chính phủ đặt ra, ví dụ như chiến lược phát triển bóng đá VN vừa được thông qua. Xét trên tiêu chí này, nhiều năm qua vai trò quản lý nhà nước với bóng đá đã làm được gì? Một nguyên nhân quan trọng khiến bóng đá VN kém phát triển, đã được nhìn thấy, đó là vấn đề đào tạo trẻ, nhưng tổng cục và bộ đã làm gì để cùng VFF giải bài toán này?

Chúng tôi đã nghe rất nhiều về chuyện phối hợp với Bộ Giáo dục - đào tạo để đưa bóng đá vào trường học, nhưng đến giờ vẫn còn là kế hoạch! Tất cả đều nhận định tiêu cực vẫn còn hoành hành bóng đá Việt, nhưng bộ và tổng cục đã làm gì trong việc phối hợp với ngành công an để trị tiêu cực trong bóng đá? Ai cũng nhận thấy sân bãi cho bóng đá ngày càng teo tóp ở những đô thị lớn, vậy bộ và tổng cục đã làm gì với các địa phương để ngăn chặn? Những công việc vừa hỏi, chắc chắn nằm ngoài thẩm quyền của VFF, và đó là chuyện của các cơ quan quản lý nhà nước về thể thao, nhưng đáng tiếc chưa được thấy những hành động tích cực.

Trong khi đó, người ta chỉ thấy những sự can thiệp rất không đáng có từ tổng cục và bộ, như kiểu ông bộ trưởng triệu hồi HLV trưởng bay ra bay vào để báo cáo trước khi dẫn đội tuyển đi dự AFF Cup, hay câu chuyện đang nóng là việc giới thiệu một loạt người vào vị trí chủ chốt của VFF...

Tóm lại, cái việc đúng tầm của Tổng cục TDTT và Bộ VH-TT&DL trong vấn đề quản lý thể thao cần được thấy thì chưa thấy, còn những cái đã thấy thì trên thực tế thật sự không cần thấy.

HUY THỌ

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên