22/08/2022 12:12 GMT+7

Cái nôi của bóng đá nữ TP.HCM 'kêu cứu'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trung tâm TDTT quận 1 mới đây đã gởi công văn lên Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM và UBND quận 1 để xin gặp lãnh đạo TP.HCM nhằm tháo gỡ những khó khăn mà CLB nữ TP.HCM đang gặp phải.

Cái nôi của bóng đá nữ TP.HCM kêu cứu - Ảnh 1.

CLB nữ TP.HCM vừa lần thứ 3 liên tiếp vô địch Cúp quốc gia 2022 - Ảnh: MINH DÂN

CLB nữ TP.HCM đã 6 lần vô địch quốc gia trong 7 mùa gần nhất. Mới đây, đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi vừa vô địch Cúp quốc gia năm thứ 3 liên tiếp sau 4 mùa giải tổ chức. Ngoài ra, CLB nữ TP.HCM cũng đóng góp 9 tuyển thủ và 2 HLV cho đội tuyển nữ quốc gia thời gian qua.

Đạt nhiều thành tích như thế, nhưng Trung tâm TDTT quận 1 - nơi đang chăm lo cho 108 vận động viên ở 3 tuyến - cho biết vẫn phải tự lo mọi thứ, trong đó có cả chuyện mượn kinh phí trên 5 tỉ đồng để thường xuyên thực hiện việc nâng cấp cơ sở vật chất tại khu vực nhà nghỉ vận động viên. 

"Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ các cấp, mặc dù đơn vị đã nhiều lần gửi văn bản cho Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM và LĐBĐ TP.HCM để xin kinh phí", công văn viết.

Đặc biệt là trong năm 2021, trung tâm đã phải chăm lo, điều trị cho các vận động viên bóng đá nữ bị nhiễm COVID-19 đang tập trung ở đơn vị như: chi 2 triệu đồng/người hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh COVID-19, chi 2,5 triệu đồng/người để test PCR cho 62 vận động viên bị nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trung tâm TDTT quận 1 lại gặp khó khăn về nguồn thu. Vì vậy, việc chăm lo cho lực lượng vận động viên bóng đá nữ TP.HCM cũng gặp nhiều khó khăn.

Cái nôi của bóng đá nữ TP.HCM kêu cứu - Ảnh 2.

Các VĐV tuyến trẻ ở sân Tao Đàn - Ảnh: TRUNG TÂM TDTT QUẬN 1

Do đó, để có thể thực hiện tốt công tác chăm lo cho lực lượng vận động viên đang tập trung ăn ở, sinh hoạt tại đơn vị, Trung tâm TDTT quận 1 đề nghị Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM tổ chức một buổi gặp với các lãnh đạo TP.HCM để trình bày về các nội dung khó khăn mà trung tâm và đội bóng đá nữ TP.HCM hiện đang gặp phải. 

Huỳnh Như: ‘Tôi muốn thế giới biết đến bóng đá nữ Việt Nam nhiều hơn’ Huỳnh Như: ‘Tôi muốn thế giới biết đến bóng đá nữ Việt Nam nhiều hơn’

TTO - Tiền đạo Huỳnh Như cho biết cô sẽ nỗ lực hết sức khi sang Bồ Đào Nha thi đấu và để cho thế giới biết nhiều hơn đến bóng đá nữ Việt Nam.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên