04/06/2018 14:32 GMT+7

Bóng đá nữ TP.HCM tìm hướng đào tạo tại Nhật Bản

N.K
N.K

TTO - Sáng 4-6, LĐBĐ TP.HCM (HFF) đã họp báo giới thiệu về Giải bóng đá nữ THCS TP.HCM - Cúp Konoike 2018, sẽ khởi tranh vào sáng 5-6 tại sân Tao Đàn.

Bóng đá nữ TP.HCM tìm hướng đào tạo tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Các cầu thủ nữ THCS giới thiệu áo đấu - Ảnh: N.K

Đây là sân chơi 11 người lần đầu tiên HFF tổ chức cho các cầu thủ nữ THCS (trước đó chỉ đá sân 5 người) nhằm bồi dưỡng và phát hiện nhân tài cho bóng đá nữ TP.HCM. 

Giải diễn ra từ ngày 5 đến 11-6 với sự tham dự của 4 trường THCS Tân Nhựt (Bình Chánh), Tân Tiến (Củ Chi), Văn Lang (quận 1) và Trương Văn Ngư (Thủ Đức). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Mỗi hiệp kéo dài 25 phút, các đội được phép thay 5 cầu thủ mỗi trận. 

Bóng đá nữ TP.HCM tìm hướng đào tạo tại Nhật Bản - Ảnh 2.

Đại diện nhà tài trợ và HFF trả lời báo chí tại buổi họp báo - Ảnh: N.K

Đội vô địch sẽ nhận Cúp, HCV và 5 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, đội vô địch sẽ làm nòng cốt và bổ sung các cầu thủ xuất sắc của ba đội còn lại đại diện cho đội tuyển bóng đá nữ THCS TP.HCM sang Nhật Bản thi đấu với đội tuyển nữ THCS Osaka vào tháng 8 tới.

Bóng đá nữ TP.HCM tìm hướng đào tạo tại Nhật Bản - Ảnh 3.

Đại diện 4 trường THCS và ban tổ chức chụp hình lưu niệm tại buổi họp báo - Ảnh: N.K

Chuyến đi Nhật Bản vào tháng 8 cũng được HFF kỳ vọng rất nhiều để có thể tìm hiểu và liên kết với các CLB nữ mạnh nước này nhằm có thể gởi CLB nữ TP.HCM sang tập huấn hoặc thi đấu để phát triển mạnh hơn nữa. 

Ba năm liên tiếp vừa qua, CLB nữ TP.HCM đều giành ngôi VĐQG dưới dự dẫn dắt của HLV trưởng Đoàn Thị Kim Chi. Ở lượt đi Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 đang diễn ra tại Hà Nam, CLB TP.HCM I đang tạm xếp thứ ba với 7 điểm sau 4 trận, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Hà Nội (đã đá 5 trận) và 3 điểm so với đội nhì bảng Than khoáng sản VN.

N.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên