06/09/2024 20:39 GMT+7

Cái nắm tay giữa cựu lính Mỹ và nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng

Chiều 6-9, đoàn cựu chiến binh và thân nhân lính thủy đánh bộ Mỹ, do đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Marc Knapper dẫn đầu, đã đến thăm các nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng.

Cái nắm tay giữa cựu lính Mỹ và nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thành viên của đoàn cựu chiến binh và thân nhân lính thủy đánh bộ Mỹ và đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Marc Knapper bắt tay thăm hỏi các nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng - Ảnh: THANH NGUYÊN

Đoàn đã có dịp gặp gỡ, giao lưu với các nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh số 3, nằm ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Cuộc gặp gỡ không chỉ là dịp để hai bên chia sẻ, mà còn để thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc hơn về những nỗi đau còn sót lại sau chiến tranh. 

Đoàn đã lắng nghe những câu chuyện đầy xúc động từ các nạn nhân. Đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu và dành thời gian thăm hỏi, động viên đến các thành viên tại trung tâm.

Trung tâm hiện chăm sóc khoảng 90 nạn nhân chất độc gia cam. Cuộc gặp gỡ này là một sự khích lệ, động viên tinh thần cho các nạn nhân tại đây.

Ông Nguyễn Văn An, chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng, chia sẻ: "Chiến tranh đã đi qua, nhưng hậu quả của chất độc da cam vẫn còn dai dẳng trên khắp đất nước Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Cuộc gặp gỡ hôm nay là nguồn động viên tinh thần lớn cho các nạn nhân tại trung tâm".

Tại đây, các nạn nhân chất độc da cam đã trình diễn các tiết mục văn nghệ vui tươi. Đồng thời trong suốt buổi giao lưu, những cái nắm tay, những lời chào từ phía đoàn đã khiến bầu không khí trở nên gần gũi.

Cái nắm tay giữa cựu lính Mỹ và nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ông John D.Hollis, thành viên của đoàn cựu chiến binh, bắt tay giao lưu cùng các nạn nhân chất độc da cam - Ảnh: THANH NGUYÊN

Ông John D.Hollis, thành viên của đoàn cựu chiến binh, chia sẻ: "Trẻ em trên khắp thế giới đều xứng đáng được vui chơi và hạnh phúc. Chất độc da cam là một trong những hậu quả nặng nề còn sót lại của chiến tranh tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng có thể góp phần hàn gắn phần nào vết thương chiến tranh, giúp mang lại tương lai tươi sáng hơn cho các em".

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Marc Knapper nhấn mạnh rằng trẻ em Việt Nam và Mỹ là tương lai của hai quốc gia. Ông cũng nhắc đến kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ diễn ra vào năm 2025. 

Đồng thời ông cũng cam kết việc Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế và giáo dục.

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chương trình đoàn cựu chiến binh và thân nhân lính thủy đánh bộ Mỹ thăm và làm việc tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 2 đến 8-9-2024.

Cái nắm tay giữa cựu lính Mỹ và nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các nạn nhân chất độc da cam - Ảnh: THANH NGUYÊN

Cái nắm tay giữa cựu lính Mỹ và nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

Cuộc gặp gỡ góp phần hàn gắn phần nào vết thương chiến tranh - Ảnh: THANH NGUYÊN

Cái nắm tay giữa cựu lính Mỹ và nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng - Ảnh 5.Nỗi đau chất độc da cam nhìn từ cựu binh Mỹ - Kỳ 5: Thảm họa dioxin ở Seveso, nhưng Mỹ vẫn chối

Trong quá trình nghiên cứu về chất da cam cùng những loại hóa chất tương tự, tôi đã bắt gặp nhiều sự cố phơi nhiễm dioxin và các chất độc hóa học khác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên