14/12/2017 16:13 GMT+7

Cách chức chủ tịch xã trong vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Ông Võ Hồng Nhiệm - chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam đã bị cách chức vì để xảy ra phá rừng quy mô lớn trên địa bàn.

Cách chức chủ tịch xã trong vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh - Ảnh 1.

Rừng phòng hộ Tiên Lãnh bị tàn phá - Ảnh: LÊ TRUNG

Chiều 14-12, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Khánh - Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Tiên Phước cho biết UBND huyện này vừa có quyết định cách chức chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh đối ông Võ Hồng Nhiệm. 

Lý do ông Nhiệm buông lỏng công tác bảo vệ rừng trên địa bàn, để xảy ra các vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở đây trong thời gian qua.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đưa tin, liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ này, tháng 11-2017, Ban thường vụ huyện ủy Tiên Phước đã quyết định xử lý kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo đối với tập thể Đảng ủy xã Tiên Lãnh, xử lý kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Minh Sơn - bí thư Đảng ủy xã Tiên Lãnh.

Cách chức phó bí thư Đảng ủy xã đối với ông Võ Hồng Nhiệm. Ngoài ra khai trừ Đảng ông Võ Tấn Sỹ, cán bộ địa chính xã Tiên Lãnh.

Lý do để Ban thường vụ huyện ủy Tiên Phước ra các quyết định kỷ luật trên do tập thể và các lãnh đạo địa phương này buông lỏng quản lý, bảo vệ rừng để xảy ra các vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn ở đây.

Theo số liệu, từ năm 2011-2017 cơ quan chức năng Quảng Nam đã phát hiện, lập biên bản 54 vụ hủy hoại rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh với hơn 120ha rừng bị tàn phá.

Vừa qua cơ quan chức năng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 556, xã Tiên Lãnh.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên