14/03/2023 15:39 GMT+7

Các tuyến đường TP.HCM yêu cầu Công ty Đại Quang Minh bàn giao ra sao?

Hàng loạt cống bị mất nắp, rác rến đầy vỉa hè, biển báo giao thông bị cây xanh che khuất... là thực trạng của các tuyến đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm do Công ty Đại Quang Minh làm chủ đầu tư.

Các tuyến đường TP.HCM yêu cầu Công ty Đại Quang Minh bàn giao ra sao? - Ảnh 1.

Bốn tuyến đường chính tại khu đô thị Thủ Thiêm là đại lộ Vòng cung (R1), đường Ven hồ trung tâm (R2), đường Ven sông Sài Gòn (R3) và đường Vùng châu thổ, đường Châu thổ, đường Ven sông - khu dân cư (R4) (tổng chiều dài khoảng 11,9km) do Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh làm chủ dự án.

Mới đây, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM thuộc Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết đã đề nghị Công ty Đại Quang Minh nhanh chóng sửa chữa và bàn giao ba tuyến đường là đường Tố Hữu, Nguyễn Thiện Thành, Bùi Thiện Ngộ (R2, R3, R4).

Từ năm 2017, trung tâm trên được giao quản lý tạm ba tuyến đường này.

Nhằm đảm bảo giao thông, trung tâm đã đề nghị Công ty Đại Quang Minh kiểm tra xử lý một số vấn đề gây mất an toàn giao thông. 

Theo ghi nhận thực tế, cứ khoảng vài chục mét trên đường Tố Hữu lại có 3-4 cột biển báo giao thông bị cây xanh che khuất. Do đó, các biển báo này như “tàng hình” trong mắt người đi đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Điều đáng nói, dù có biển cấm đỗ xe nhưng vì bị khuất sau những tán cây nên nhiều tài xế “ngang nhiên” dừng xe rất lâu tại các khu vực có biển cấm. Các vạch sơn phân làn, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ... cũng mờ, rất khó nhìn thấy.

Mới đây, UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc tiếp nhận các hạng mục công trình trên tuyến R2 sau khi hoàn thành công tác nghiệm thu, đưa vào sừ dụng theo quy định.

Đồng thời, UBND TP yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp với Tổng Công ty điện lực TP.HCM và các sở ngành liên quan nghiên cứu phương án cấp điện cho hệ thống chiếu sáng trên tuyến R2.

Các tuyến đường TP.HCM yêu cầu Công ty Đại Quang Minh bàn giao ra sao? - Ảnh 2.

Dọc theo vỉa hè đường Tố Hữu (R2), nhiều miệng cống bị mất nắp không khác gì cái "bẫy" đối với người đi đường. Chỉ một số ít trong đó che chắn tạm bằng những cành cây lớn

Các tuyến đường TP.HCM yêu cầu Công ty Đại Quang Minh bàn giao ra sao? - Ảnh 3.

Nhiều đống rác khổng lồ hai bên đường khiến tuyến đường Tố Hữu trở nên nhếch nhác. Vì vậy, đoạn đường này dường như không được nhiều người dân lựa chọn để đi bộ, tập thể dục

Các tuyến đường TP.HCM yêu cầu Công ty Đại Quang Minh bàn giao ra sao? - Ảnh 4.

Tại đường Tố Hữu, vỉa hè đã xuống cấp gây mất mỹ quan đô thị. Hàng trăm viên gạch bong tróc. Nếu không cẩn thận, bất cứ người dân nào khi chọn đi bộ tại đây có thể bị té

Các tuyến đường TP.HCM yêu cầu Công ty Đại Quang Minh bàn giao ra sao? - Ảnh 5.

Nhiều đoạn dây điện rơi vương vãi trên cành cây hoặc lan can của hệ thống cầu cạn

Mỗi ngày, lượng xe cộ qua lại đường Tố Hữu rất đông. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư hệ thống điện nên con đường này chưa có đèn chiếu sáng.

Mỗi ngày, lượng xe cộ qua lại đường Tố Hữu rất đông. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư hệ thống điện nên con đường này chưa có đèn chiếu sáng.

Đường Nguyễn Thiện Thành - tuyến đường dẫn vào hai công trình Công giáo cổ - xuống cấp. 

Đường Nguyễn Thiện Thành - tuyến đường dẫn vào hai công trình Công giáo cổ - xuống cấp.

Đi theo đường Nguyễn Thiện Thành về đường R1 - hướng kết nối vào đường Trần Não, các công trình xây cầu dang dở, rác rến và cỏ mọc um tùm hai bên đường rất mất mỹ quan đô thị.

Đi theo đường Nguyễn Thiện Thành về đường R1 - hướng kết nối vào đường Trần Não, các công trình xây cầu dang dở, rác rến và cỏ mọc um tùm hai bên đường rất mất mỹ quan đô thị.

Còn đường Bùi Thiện Ngộ (R4) đang được rào chắn nên trung tâm không thể tuần tra bằng xe máy. Do đó, trung tâm đã kiến nghị Sở Giao thông vận tải TP cho phép tạm dừng công tác tuần tra. Việc kiểm tra, đảm bảo an toàn trong khu vực thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, công trình.

Còn đường Bùi Thiện Ngộ (R4) đang được rào chắn nên trung tâm không thể tuần tra bằng xe máy. Do đó, trung tâm đã kiến nghị Sở Giao thông vận tải TP cho phép tạm dừng công tác tuần tra. Việc kiểm tra, đảm bảo an toàn trong khu vực thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, công trình.

TP.HCM thu hồi hơn 1.800 tỉ đồng dự kiến thanh toán cho Đại Quang MinhTP.HCM thu hồi hơn 1.800 tỉ đồng dự kiến thanh toán cho Đại Quang Minh

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa có kết luận chỉ đạo liên quan đến một số dự án đầu tư trên địa bàn TP, trong đó có Thủ Thiêm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên