06/11/2015 06:27 GMT+7

​Các tay súng tại Syria sử dụng khí mù tạt

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Cơ quan giám sát vũ khí hóa học toàn cầu ngày 5-11 cho biết các tay súng tại Syria đã sử dụng khí mù tạt trong các cuộc chiến chống lại lực lượng quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad để chiếm giữ một thị trấn hồi hè này.

 
Khói bốc lên từ thị trấn Marea Ảnh: AFP

AFP dẫn nguồn tin từ tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết chất khí gây chết người này đã được sử dụng tại thị trấn "nóng" Marea phía bắc tỉnh Aleppo hôm 21-8.

"Chúng tôi đã xác nhận sự thật nhưng chưa xác định được nhóm nào chịu trách nhiệm cho việc sử dụng khí mù tạt" - nguồn tin của AFP cho biết.

Các cáo buộc về việc các phiến quân sử dụng vũ khí hóa học đã gia tăng trong những tháng gần đây tại cả Iraq và Syria.

Lực lượng nổi dậy Syria và các nhóm cứu trợ cho biết hồi cuối tháng 8 hàng chục người đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc tấn công hóa học tại Marea. Lúc đó Marea đang trong cuộc chiến giữa các nhóm đối lập ôn hòa Syria và các tay súng IS với lực lượng chính phủ tại đây.

Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cho biết đã điều trị cho 4 thường dân từ một gia đình. Các bệnh nhân tại một bệnh viện của MSF ở Aleppo cho biết ngôi nhà của họ tràn ngập "khí màu vàng sau một vụ nổ".

Trong khi đó nhờ các cuộc không kích hỗ trợ mà Nga phát động từ 30-9, lực lượng quân đội Tổng thống Assad đã nỗ lực chiếm lại các lãnh thổ mà các nhóm đối lập chiếm giữ trước đó.

Tuy nhiên ông Assad vẫn thất bại trong việc giành lại những căn cứ địa quan trọng.

 

 

 

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên