
Các tuyển thủ thế giới đến từ Anh, Mỹ, Nhật Bản... đến TP.HCM tham dự Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới lần 34 năm 2025 - Ảnh: T.C.
Ngày 12-12, Tuổi Trẻ Online ghi nhận hàng trăm tuyển thủ đến từ các nước trên thế giới có mặt sớm tại buổi khai mạc Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới lần 34 năm 2025 diễn ra tại TP.HCM.
Các thí sinh đến từ các nước như Anh, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ... sẽ tranh tài trong 10 bộ môn khắc nghiệt nhất về tốc độ, độ chính xác và sức bền thần kinh. Chẳng hạn như Ghi nhớ số nhanh, Hình ảnh trừu tượng, Nghe nhớ số...
Tuyển thủ 14 tuổi (người Nhật Bản) cho rằng rất hào hứng khi tham gia thi đấu mùa giải năm nay. "Tôi đã 3 lần đặt chân đến Việt Nam du lịch và rất ấn tượng vì đất nước rất thiện cảm. Tôi hy vọng sự thoải mái ban đầu giúp tôi thuận lợi trong tinh thần khi bước vào cuộc thi siêu trí nhớ đầy khắc nghiệt này. Tôi có gần 7 năm tập luyện và đây là lần thứ 2 đi thi đấu", tuyển thủ đất nước hoa anh đào chia sẻ.
Trong khi đó, không ít tuyển thủ siêu trí nhớ Việt Nam cũng "bùng nổ" tới cuộc thi. Hơn 1/3 số lượng tham gia là thí sinh người Việt. Thí sinh Nguyễn Văn Hùng (TP Hà Nội) từng tham gia các cuộc thi siêu trí nhớ quốc gia và kỳ vọng sẽ xô đổ 2-3 kỷ lục thế giới ở các hạng mục thế mạnh như Ghi nhớ hình ảnh và số nhanh.

Các thí sinh quốc tế có mặt sớm tham dự Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới lần 34 năm 2025 tại TP.HCM - Ảnh: T.C.
Nhìn nhận về quy mô và chất lượng cuộc thi lần này tại Việt Nam, ông Raymond Keene, Chủ tịch Hội đồng Trí nhớ thế giới (WMC) bày tỏ sự kinh ngạc dù chứng kiến lịch sử của giải đấu suốt 34 năm qua.
"Việc áp dụng công nghệ mới và tinh thần hiếu khách tuyệt vời. Tôi tin WMC 2025 sẽ là kỳ giải đấu cảm xúc nhất và tạo ra những kỷ lục chưa từng có", ông Raymond Keene nhấn mạnh.
Lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng công nghệ chấm thi với giải siêu trí nhớ quốc tế
Giải vô địch siêu trí nhớ thế giới (WMC), sáng lập vào năm 1991 bởi Tony Buzan và Raymond Keene. WMC còn được xem là "thế vận hội" của bộ môn thể thao trí tuệ.
Năm nay, Việt Nam được Hội đồng Thể thao trí tuệ thế giới (WMSC) trao quyền đăng cai, vừa khẳng định năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế, vừa là điểm đến mới của trí tuệ toàn cầu.
Điểm mới của WMC 2025 là lần đầu tiên trong lịch sử, khái niệm "chấm thi thủ công" sẽ lùi vào dĩ vãng. Việt Nam đưa vào áp dụng hệ thống thi đấu và chấm điểm kỹ thuật số toàn diện. Kết quả sẽ được hiển thị theo thời gian thực trên màn hình LED; đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
Ngoài ra giải đấu với chiếc cúp luân lưu bằng kim loại quý: vàng, bạch kim, pha lê, kim cương do Việt Nam khởi xướng chế tác biểu trưng cho tinh thần chiến thắng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận