04/09/2019 11:59 GMT+7

Các siêu thị lớn ở Mỹ bắt đầu 'sợ' súng

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Hai siêu thị lớn ở Mỹ là Walmart và Kroger đồng loạt kêu gọi tăng cường an toàn sử dụng súng và đưa ra các biện pháp ứng phó riêng trong bối cảnh nhiều vụ xả súng liên tiếp gần đây.

Các siêu thị lớn ở Mỹ bắt đầu sợ súng - Ảnh 1.

Người phụ nữ tham gia hoạt động tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng đẫm máu tại cửa hàng Walmart El Paso, bang Texas, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, siêu thị Kroger ở Mỹ ngày 3-9 vừa thông báo đến khách hàng yêu cầu họ không được mang súng công khai trong cửa hàng. 

Cùng ngày, công ty Walmart Inc, chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, cũng thông báo ngừng bán đạn cho súng ngắn và một số loại súng tấn công khác tại tất cả các cửa hàng ở Mỹ. Ngoài ra, Walmart cũng ngừng bán súng ngắn ở Alaska, tiểu bang duy nhất ở Mỹ mà Walmart còn bán loại súng này. Việc ngừng bán súng và đạn sẽ bắt đầu khi Walmart bán hết lượng hàng còn tồn hiện nay. 

Theo hãng tin Reuters, Walmart cũng kêu gọi hành động để đảm bảo an toàn súng sau nhiều vụ xả súng gần đây, trong đó, có hai vụ xảy ra ở cửa hàng Walmart ở Texas và Mississippi.

Cụ thể, siêu thị này kêu gọi siết chặt việc kiểm tra về nhân thân người mua súng, có biện pháp ngăn chặn những người có nguy cơ sử dụng bạo lực sở hữu súng. Công ty Kroger Co. cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. 

Các siêu thị lớn ở Mỹ bắt đầu sợ súng - Ảnh 2.

Siêu thị Kroger yêu cầu khách hàng không được mang súng công khai trong cửa hàng - Ảnh: REUTERS

Quyết định của hai công ty ngay lập tức châm ngòi cho các phản ứng trong dân chúng. Các nhóm ủng hộ kiểm soát súng lên tiếng hoan nghênh, trong khi Hiệp hội súng quốc gia (NRA) ở Mỹ bình luận: "Walmart đã chịu khuất phục trước sức ép của giới tinh hoa phản đối súng". NRA cho rằng những chuỗi của hàng như Walmart sẽ sớm bị thay thế bởi những nhà bán lẻ ủng hộ các quyền tự do cơ bản của nước Mỹ.

Walmart cho biết việc ngừng bán đạn sẽ giảm thị phần trong mảng này của công ty từ 20% xuống còn 6%-9%. 

Walmart và Kroger là hai công ty bán lẻ trong số nhiều công ty khác ở Mỹ như hãng hàng không Delta, Ngân hàng Bank of America,… có hành động trước cuộc tranh luận chưa có hồi kết về việc sở hữu súng và đảm bảo sở hữu súng an toàn ở Mỹ. 

Các công ty này đứng trước rủi ro bị những người ủng hộ súng phản ứng trong bối cảnh các nhà lập pháp đang cân nhắc các biện pháp quản lý mới.  

Siêu thị Kroger từng bán súng tại 43 cửa hàng có tên Fred Meyer ở Mỹ nhưng từ tháng 3-2018 quyết định ngừng kinh doanh mặt hàng này. 

Theo công ty nghiên cứu thị trường IBISWorld, tổng doanh số của các cửa hàng bán súng đạn ở Mỹ là khoảng 11 tỉ USD vào năm 2018. 

Năm 2018, Ngân hàng Bank of America thông báo không cho các công ty sản xuất vũ khí kiểu quân sự bán đại trà vay tiền. Hãng hàng không Delta và United ngừng chế độ ưu đãi về giá cho NRA. 

Ngày thứ 216 của năm 2019: 292 vụ xả súng, 1.300 người thương vong ở Mỹ Ngày thứ 216 của năm 2019: 292 vụ xả súng, 1.300 người thương vong ở Mỹ

TTO - Tính tới ngày 4-8 (giờ Mỹ), tức ngày thứ 216 của năm 2019, theo thống kê của Tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive (Mỹ), đã có 292 vụ xả súng hàng loạt, khiến hơn 1.300 người thương vong.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên