Thứ 2, ngày 27 tháng 6 năm 2022
Các hãng dược nhắm vào thị trường Mỹ để tăng giá thuốc
TTO - Các hãng dược lớn đã nhắm mục tiêu vào thị trường Mỹ để 'thu lợi khủng' từ các loại thuốc cũ, trong đó có các hãng dược Eli Lilly and Co (Mỹ), Novo Nordisk (Đan Mạch) và Sanofi (Pháp) vốn thống trị thị trường insulin.

Hộp thuốc Lantus của Hãng dược Sanofi - Ảnh: REUTERS
Ngày 10-12, Ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ công bố báo cáo nói trên sau cuộc điều tra kéo dài gần 3 năm, nhằm làm rõ tuyên bố của ngành công nghiệp dược phẩm rằng giá thuốc cao là cần thiết để cấp kinh phí cho các chương trình nghiên cứu, phát triển và đổi mới.
Theo Hãng tin Reuters, báo cáo tập trung vào 12 loại thuốc do 10 công ty sản xuất, trong đó Eli Lilly, Novo Nordisk và Sanofi sở hữu 90% thị trường insulin - thuốc được phát minh vào những năm 1920 và dành cho các bệnh nhân đái tháo đường.
"Cuộc điều tra của ủy ban cũng phát hiện các công ty dành một phần đáng kể chi phí R&D (nghiên cứu và phát triển) của họ để nghiên cứu mở rộng thị trường độc quyền, hỗ trợ các chiến lược tiếp thị của công ty, và ngăn chặn cạnh tranh", báo cáo nêu.
Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý các chiến lược tiếp thị và định giá của Pfizer đã giúp hãng dược này thu về hàng tỉ USD từ thuốc giảm đau Lyrica.
Báo cáo cũng cho thấy một số công ty dược đã thực hiện một số điều chỉnh không đáng kể trong công thức bào chế để lấy bằng sáng chế mới, sau đó hướng bệnh nhân tới phiên bản mới đã điều chỉnh vốn đắt tiền hơn.
Trong số các sản phẩm insulin bán chạy, Eli Lilly đã tăng giá thuốc Humalog lên 1.219%/lọ kể từ khi bắt đầu bán dược phẩm này, trong khi Novo Nordisk tăng giá thuốc NovoLog lên 627% so với lúc mới ra và Sanofi tăng giá thuốc Lantus lên 715%.
Ngoài ra, giá thuốc Lyrica của Hãng Pfizer cũng tăng 420% kể từ khi thuốc được phê duyệt năm 2004. Pfizer vẫn chưa bình luận về báo cáo của ủy ban.
Trong khi đó, phát ngôn viên của Eli Lilly cho biết công ty đã giảm giá để thuốc insulin của họ có giá phải chăng. Một phát ngôn viên của Sanofi cho biết giá thuốc Lantus đã giảm gần 45% kể từ năm 2012.
Phát ngôn viên của Novo Nordisk cho biết báo cáo nói trên phản ánh một bức tranh hạn chế về những nỗ lực của công ty trong việc cung cấp thuốc cho người bệnh.
Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ, Medicare - chương trình bảo hiểm y tế của Chính phủ Mỹ cho người từ 65 tuổi trở lên và người khuyết tật - có thể tiết kiệm hơn 16,7 tỉ USD tiền mua insulin từ năm 2011 đến 2017 nếu được phép thương lượng giảm giá với các hãng dược.
"Chúng tôi nhận thấy các hãng dược đã nhắm vào các bệnh nhân ở Mỹ để tăng giá, phần nhiều là do Medicare bị cấm thương lượng giá thấp hơn. Đồng thời, các hãng dược vẫn duy trì hoặc giảm giá thuốc cho phần còn lại của thế giới", báo cáo cho biết.
Theo Reuters, kế hoạch "Build Back Better" của Tổng thống Mỹ Joe Biden có bao gồm điều khoản cho phép Medicare thương lượng giá thuốc với các hãng dược.
-
TTO - Tuổi Trẻ Online đã trao đổi với hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) liên quan tới sự việc hàng trăm phụ huynh có con học tại đây bất ngờ nhận thông báo từ năm học 2022-2023, con của họ sẽ bị chuyển sang trường khác.
-
TTO - Dự báo khoảng đêm nay và ngày mai (28-6), vùng áp thấp ở phía nam đảo Luzon (Philippines) đi vào khu vực bắc và giữa Biển Đông, sau đó có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão.
-
TTO - Hãng tin Bloomberg cho rằng Nga đã vỡ nợ nước ngoài lần đầu tiên kể từ năm 1918 do các lệnh trừng phạt của phương Tây chặn mọi đường thanh toán của Matxcơva, còn Điện Kremlin khẳng định họ có tiền nhưng không thể trả nợ.
-
TTO - Quốc hội yêu cầu thiết kế môn lịch sử trong chương trình giáo dục cấp THPT bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống.
-
TTO - Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM khiến nhiều phụ huynh, học sinh ngỡ ngàng vì điểm "thấp không thể tin nổi". Có thể lý giải câu chuyện này dưới một số góc nhìn sau đây.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận