30/04/2021 10:27 GMT+7

Các F1 của ca bệnh Hà Nam ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi âm tính lần 1

TRƯỜNG TRUNG - TRẦN MAI
TRƯỜNG TRUNG - TRẦN MAI

TTO - Ngay sau khi tổ chức truy vết các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ca mắc COVID-19 người Hà Nam, ngành y tế Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã tiến hành xét nghiệm gần 30 trường hợp F1, tất cả đều âm tính lần 1.

Các F1 của ca bệnh Hà Nam ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi âm tính lần 1 - Ảnh 1.

Khách sạn nơi cách ly bệnh nhân Đ. khi nhập cảnh từ Nhật Bản về Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Sáng 30-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho biết đã có kết quả xét nghiệm lần 1 với các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân N.V.Đ. người Hà Nam. Cả 28 trường hợp đều có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Trước đó, ngành y tế Đà Nẵng đã cách ly y tế, xét nghiệm 12 trường hợp F1 của bệnh nhân khi thực hiện cách ly y tế ở quận Sơn Trà. Ngoài ra còn có thêm 16 trường hợp là hành khách đi chung chuyến xe với bệnh nhân từ Đà Nẵng về Hà Nam.

CDC Đà Nẵng cho biết ngoài việc tiến hành cách ly y tế với các trường hợp F1 này, việc xét nghiệm COVID-19 sẽ còn tiếp tục thêm 2 lần nữa để đủ 3 lần theo quy định.

Ngành y tế Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục xác minh thêm một số trường hợp có liên quan tới hành trình của ca mắc COVID-19 người Hà Nam.

Sáng cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ngãi cho biết ca F1 liên quan bệnh nhân Đ. cũng có kết quả xét nghiệm âm tính.

Người này là nữ (33 tuổi, tổ 5, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi). Ngày 21-4, chị đi chung xe khách từ Đà Nẵng ra Hà Nội với bệnh nhân Đ. 

Sau khi được thông báo là F1 của bệnh nhân Đ., chiều 29-4, chị và 4 người nhà đã khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều âm tính.

Trước đó như Tuổi Trẻ Online thông tin, bệnh nhân N.V.Đ. (28 tuổi, quê Hà Nam) nhập cảnh từ Nhật Bản được cách ly tại khách sạn Alisia (19 Hoàng Sa, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). 

Đ. đi từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay VJ3613, hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 16h20 ngày 7-4 và được lấy mẫu xét nghiệm lần đầu ngày 8-4, kết quả xét nghiệm âm tính. 

Tuy nhiên, Đ. là F1 của bệnh nhân 2677 do ngồi gần trên chuyến bay VJ3613 nên được chuyển sang cách ly tại phòng 1203 cùng phòng với N.V.D. (cũng là F1 của bệnh nhân 2677).

Bệnh nhân Đ. được lấy mẫu lần 2 vào ngày 12-4, kết quả âm tính. Theo dõi hằng ngày qua hệ thống camera và kết quả trích xuất camera từ ngày 7 đến 21-4 cho thấy bệnh nhân tuân thủ nội quy, không bước ra khỏi phòng, không giao tiếp với ai trong quá trình cách ly tại khách sạn Alisia.

Bệnh nhân N.V.Đ. được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 vào ngày thứ 14 trước khi hoàn thành cách ly, kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Bệnh nhân được hoàn thành cách ly và rời khỏi khách sạn Alisia lúc 18h40 ngày 21-4.

Trước khi hoàn thành cách ly, bệnh nhân đăng ký với Trung tâm Y tế quận Sơn Trà sẽ đi về Hà Nam bằng ôtô, biển số xe đưa bệnh nhân từ khách sạn ra bến xe Trung tâm Đà Nẵng là 43A-40907.

Tại bến xe Trung tâm Đà Nẵng, bệnh nhân đi xe khách Tân Kim Chi, biển số xe 43B-048.78, xuất phát từ Đà Nẵng lúc 20h30 ngày 21-4, đến Hà Nam lúc 7h30 ngày 22-4.

Sau khi về nhà tại Hà Nam, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt và được xét nghiệm cho kết quả mắc COVID-19.

Bộ Y tế hỏa tốc đề nghị truy vết, cách ly các ca COVID-19 tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và Hà Nam Bộ Y tế hỏa tốc đề nghị truy vết, cách ly các ca COVID-19 tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và Hà Nam

TTO - Đó là đề nghị của Bộ Y tế trong công văn hỏa tốc gửi UBND TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và Hà Nam về việc điều tra, xử lý các trường hợp nhiễm COVID-19.

TRƯỜNG TRUNG - TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên