16/12/2019 14:49 GMT+7

Các đơn vị phải 'báo cáo trung thực' với đoàn công tác

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 16-12, ông Võ Văn Dũng - phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính trung ương - đã dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng triển khai kế hoạch kiểm tra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đơn vị phải báo cáo trung thực với đoàn công tác - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Dũng (thứ ba từ trái) trao đổi với lãnh đạo Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ.

Ông Võ Văn Dũng là thành viên Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) và là trưởng đoàn Đoàn công tác số 3 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Dũng khẳng định việc kiên quyết và tiến hành có hiệu quả phòng chống tham nhũng đã góp củng cố niềm tin của cán bộ và nhân dân vào quyết tâm chống tham nhũng, vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trong các hoạt động chống tham nhũng vừa qua, hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử là trọng tâm nhất, được Ban Chỉ đạo dành nhiều thời gian để kiểm tra đôn đốc nên có nhiều tiến bộ, được Đảng, Nhà nước đánh giá cao

Về lĩnh vực kiểm tra tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần này, ông Võ Văn Dũng nhấn mạnh khâu tiếp nhận giải quyết, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố là khâu đầu tiên, rất quan trọng trong quá trình tố tụng. Do đó, Ban Chỉ đạo đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác này tại 6 địa phương, trong đó có Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đơn vị phải báo cáo trung thực với đoàn công tác - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Yến (đứng) tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng - Ảnh: ĐÔNG HÀ.

Theo kế hoạch làm việc tại Bà Rịa- Vũng Tàu, Đoàn công tác số 3 sẽ chia thành 2 tổ để kiểm tra công tác trên tại các cơ quan như: Ban nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban tiếp công dân UBND tỉnh, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường... Thời gian làm việc từ ngày 16 đến 19-12.   

Ông Võ Văn Dũng cho biết mục đích của đợt kiểm tra nhằm làm rõ những kết quả làm được, những ưu điểm, kinh nghiệm hay cũng như chỉ ra những hạn chế, mặt chưa làm được, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm để kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Yến - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, đã yêu cầu các cơ quan nằm trong kế hoạch kiểm tra của đoàn phải "báo cáo trung thực", "giải trình đầy đủ", đồng thời kiến nghị những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp về phòng chống tham nhũng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp về phòng chống tham nhũng

TTO - Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai tích cực, khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên