Tag: Ban Nội chính trung ương

Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc về công tác nội chính tại tỉnh Phú Yên

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác nội chính.

9 cán bộ diện trung ương quản lý được cho thôi chức vụ

Trong năm 2023, Đảng, Nhà nước đã xem xét, cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác với 9 cán bộ diện trung ương quản lý.

Ông Phan Đình Trạc: Khẩn trương kết luận sai phạm liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, AIC, Việt Á

Ông Phan Đình Trạc yêu cầu tham mưu, chỉ đạo khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, AIC.

'Cán bộ chưa biết sợ hay lòng tham không đáy nên còn nhiều vụ tham nhũng nghiêm trọng?'

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng vừa qua dù chống tham nhũng quyết liệt nhưng có phải cán bộ chưa biết sợ hay lòng tham không đáy, nên còn xảy ra nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp?

Nhiều cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh bị khởi tố

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, 2.079 bị can về tham nhũng, trong đó có cả các cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh.

Những con số 'nóng' vụ Vạn Thịnh Phát, Việt Á, AIC, FLC, Tân Hoàng Minh

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đã thông tin về số lượng vụ án, bị can bị khởi tố trong vụ Vạn Thịnh Phát, Việt Á, AIC, FLC, Tân Hoàng Minh.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nhận hối lộ trên 5 triệu USD là lớn nhất từ trước đến nay

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên khẳng định số tiền nhận hối lộ trên 5 triệu USD trong vụ Vạn Thịnh Phát là vụ nhận hối lộ lớn nhất từ trước đến nay.

Phó Ban Nội chính Trung ương nói về vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng

Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên nêu rõ các cơ quan chức năng đang thực hiện xử lý vụ ông Lưu Bình Nhưỡng theo đúng pháp luật.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Sách của Tổng bí thư là kim chỉ nam cho việc phòng, chống tham nhũng

Sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu có giá trị cao về lý luận và thực tiễn và thực sự là kim chỉ nam trong việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Phan Đình Trạc: Vì sao chống quyết liệt nhưng vẫn xảy ra nhiều vụ tham nhũng lớn?

Theo ông Phan Đình Trạc, từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay đã kỷ luật 95 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 19 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương, 23 sĩ quan cấp tướng.