
Người dân Myanmar xếp hàng nhận cứu trợ lương thực tại Sagaing, nơi bị thiệt hại nặng nề sau động đất - Ảnh: AFP
Tối 7-4, nhóm thông tin và truyền thông thuộc Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar công bố số liệu cập nhật cho biết trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ngày 28-3 đã khiến ít nhất 3.600 người thiệt mạng, 5.017 người bị thương và 160 người hiện vẫn mất tích.
Đây được đánh giá là một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất tại Myanmar trong những năm gần đây.
Thảm họa động đất đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ít nhất 6 tỉnh và bang tại Myanmar, làm mất điện trên diện rộng, gián đoạn mạng di động và thông tin liên lạc. Hạ tầng giao thông địa phương như đường sá, cầu cống cũng bị hư hại nặng khiến việc tiếp cận và đánh giá đầy đủ thiệt hại còn nhiều hạn chế.
Trong khi đó, điều kiện thời tiết bất lợi những ngày qua tiếp tục gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
Theo truyền thông Myanmar, mưa lớn và gió mạnh đã làm trầm trọng thêm nỗi khốn khó của người dân khi nhiều lều trại tạm thời đã bị gió cuốn đổ, nguồn điện và mạng liên lạc vừa được khôi phục lại tiếp tục bị gián đoạn.
Cổng thông tin tiếng Trung của Myanmar dẫn lời một nhân viên cứu hộ tại Mandalay cho biết nhiều tuyến đường ngập nặng sau mưa dông. Nhiều người dân phải sơ tán đến các khu vực tạm thời xung quanh các công trình hư hại, khu vực ven bờ hào hoặc dọc các trục đường chính trong thành phố.
Theo chia sẻ của một người dân không nêu tên trên cổng thông tin của Myanmar, một số ngôi nhà bị nứt sau động đất cũng bị thấm dột nước mưa, khiến họ buộc phải ngủ ngoài trời trong điều kiện ẩm ướt.
Các dự báo khí tượng cho biết nhiều khu vực tại Myanmar có khả năng tiếp tục hứng chịu mưa rào và dông rải rác trong tuần này, đặt ra thêm thách thức cho quá trình phục hồi sau thảm họa.

Lều tạm của người dân Myanmar bị hư hỏng sau trận mưa dông tối 5-4 - Ảnh: X
Trong bối cảnh đó, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang dần khép lại. Hãng tin AP ngày 7-4 cho biết các đội cứu hộ quốc tế đến từ Singapore, Malaysia và Ấn Độ đã hoàn thành nhiệm vụ và rút khỏi hiện trường.
Số lượng nhóm cứu hộ hoạt động tại các khu dân cư ở thủ đô Naypyidaw cũng đang giảm dần, cho thấy giai đoạn ứng cứu khẩn cấp đang dần kết thúc.
Theo AP, người dân tại Naypyidaw đã bắt đầu thu dọn gạch vụn và vật liệu hư hại từ nhà cửa dưới thời tiết mưa nhẹ, trong khi quân đội được huy động để dọn dẹp đống đổ nát tại các khu vực tôn giáo.
Tờ Global New Light (Myanmar) ngày 7-4 cho biết Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing cam kết sẽ cấp hỗ trợ tài chính cho các khu vực được đánh giá là đủ điều kiện trong chuyến thị sát thành phố Sagaing một ngày trước đó, nhằm phục vụ công tác phục hồi hạ tầng và cải thiện điều kiện sống của người dân sau thảm họa.
Trong chuyến thăm, ông Min Aung Hlaing cũng khảo sát một số cơ sở tôn giáo bị hư hại và chỉ đạo khôi phục nguyên trạng các công trình này, đồng thời có động thái hỗ trợ tài chính cho lực lượng cứu hộ tham gia ứng phó tại địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận